Tháo ngòi, mở đường

Thứ năm, 09/03/2017 09:58

(Cadn.com.vn) - Cuộc khủng hoảng phủ bóng bán đảo Triều Tiên đang trở thành tâm điểm đáng lo ngại trên sân khấu địa chính trị thế giới.

Tình hình trở nên nguy hiểm trong những ngày qua với việc Mỹ-Hàn tổ chức tập trận thường niên mang tên “Đại bàng non”, “Giải pháp then chốt”, cuộc tập trận mà Triều Tiên cho là hành động khiêu khích và đáp trả bằng loạt vụ thử tên lửa gây chấn động. Bất chấp cảnh báo, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục thử tên lửa và thậm chí là vũ khí hạt nhân chừng nào Seoul và Washington còn tập trận. Vậy cần có giải pháp nào cho vấn đề này trong lúc này?.

Dường như đã có tín hiệu tích cực từ Trung Quốc. Nước này hôm 8-3 đưa ra đề xuất tháo ngòi nổ Triều Tiên bằng giải pháp “có qua có lại”. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Triều Tiên đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Mỹ - Hàn ngừng các cuộc tập trận để xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh đang hiện hữu và ngăn chặn cuộc đối đầu đáng sợ.

Theo phía Bắc Kinh, để tháo ngòi nổ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng phải “đi trước”. Bước đầu tiên mà Triều Tiên có thể làm là đình chỉ các hoạt động hạt nhân, tên lửa. Sau đó Mỹ-Hàn sẽ “đền đáp” bằng cách ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn giữa hai nước.

Đề xuất này, dù khó có thể trở thành hiện thực, nhưng cũng phần nào mở ra cánh cửa đi đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Đề xuất vốn được đánh giá là “lộ trình kép” này có thể giúp phá vỡ tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh và đưa các bên trở lại bàn đàm phán cũng như thiết lập cơ chế hòa bình.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Triều Tiên cũng từng đưa ra những đề xuất tương tự nhưng bị chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bác bỏ. Nhà Trắng lúc đó cho rằng, Triều Tiên không có quyền đưa ra những yêu cầu nhượng bộ như vậy. Nhiều người chờ đợn tín hiệu lạc quan từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hiện Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để tìm lời giải cho bài toán này.

Ngoài vấn đề triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, vấn đề Triều Tiên và biện pháp đối phó với vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, là trọng tâm trong chuyến đi đầu tiên đến khu vực này của vị thủ lĩnh ngoại giao Mỹ.

Thanh Văn