Thể hiện tình đoàn kết

Thứ sáu, 04/12/2015 09:29

(Cadn.com.vn) - Quân đội Anh ngày 3-12 lần đầu tiên mở chiến dịch không kích chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan IS ở Syria ngay sau khi được Hạ viện “bật đèn xanh”.

Động thái nhanh chóng này của Anh được xem là nhằm thể hiện tình đoàn kết với Pháp sau lời kêu gọi “bắt tay” chống IS của chính phủ Tổng thống Francois Hollande. Theo Bộ Quốc phòng, các máy bay ném bom Tornado của Không lực Hoàng gia Anh cất cánh từ căn cứ không quân Akrotiri ở Cyprus ngay sau khi các nghị sĩ bỏ phiếu chấp thuận kế hoạch của Thủ tướng David Cameron.

Các vụ tấn công nhắm mục tiêu căn cứ dầu mỏ Omar ở miền đông Syria, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát IS. Và chiến dịch này đã “thành công”, theo như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon, người đích thân phê duyệt tấn công các mục tiêu này. Sau loạt tấn công này, Tornados cũng có thể mang theo tên lửa siêu thanh Brimstone – một loại vũ khí chủ chốt của Anh có thể mang 2 đầu đạn và có thể nhắm nhiều mục tiêu. Khi được hỏi liệu London có thể tham gia vào các chiến dịch quân sự cùng với liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Syria trong bao lâu, Thủ tướng Anh cho biết sẽ “không sớm kết thúc”.

Thủ tướng Anh lâu nay vẫn hối thúc các nghị sĩ ủng hộ mở rộng phạm vi không kích IS sang cả lãnh thổ Syria thay vì chỉ gói gọn trong lãnh thổ Iraq. Kế hoạch của nhà lãnh đạo Anh càng được thúc đẩy sau khi xảy ra loạt khủng bố ở Paris – vụ khủng bố tồi tệ nhất trên lãnh thổ Châu Âu kể từ sau Thế chiến II vốn khiến Tổng thống Pháp ra sức kêu gọi các nước đoàn kết chống IS.

Và vào cuối ngày 2-12 (giờ Anh), sau 1 ngày thảo luận căng thẳng, Hạ viện Anh thông qua kế hoạch mở rộng không kích IS sang Syria của chính phủ Thủ tướng David Cameron, với tỷ lệ 397 phiếu thuận và 223 phiếu chống. Đây là một kết quả được dự đoán dù Hạ viện Anh từng bác  bỏ việc không kích các mục tiêu của chính phủ Syria trong cuộc bỏ phiếu năm 2013.

Kế hoạch của ông Cameron có thể vượt qua ải Hạ viện là do có khoảng 40 nghị sĩ Công đảng đối lập tẩy chay quan điểm của nhà lãnh đạo Jeremy Corbyn và chuyển sang ủng hộ hành động quân sự. Tuy nhiên, chính trường Anh vẫn chia rẽ sâu sắc xung quanh kế hoạch mở rộng không kích này. Nhiều người vẫn còn hoài nghi về những lợi ích mà London có thể có được khi tham gia liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria trong khi mối nguy hiểm do hành động này mang lại được đánh giá là “quá rõ ràng”.

Thanh Văn