Thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Sơn Trà

Thứ tư, 08/06/2016 09:21

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-6, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho hay, sau khi kiểm tra, xác minh hiện trường, Sở đã có báo cáo gửi Thành ủy, HĐND, UBND TP đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại Tiểu khu 63 rừng Sơn Trà.

Nhiều loại gỗ thuộc nhóm  V, VI, VII bị chặt hạ.

Từ nguồn tin của người dân, ngày 29-4, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã thành lập đoàn công tác gồm Hạt Kiểm lâm, Trạm Biên phòng 15 và chính quyền P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) tiến hành kiểm tra hiện trường vụ chặt phá rừng tại khu vực Trường Mai. Qua xác minh, lực lượng chức năng kết luận, người đã khai thác gỗ rừng tự nhiên trong khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Nhất Lâm Thủy Trang Trà (tên gọi khác là Trường Mai) thuộc Tiểu khu 63 rừng Sơn Trà là ông Phạm Trường Mai (1988, trú tổ 51, P. Thọ Quang). Vị trí rừng bị xâm hại nằm trong phạm vi nhận khoán của ông Phạm Hùng Mạnh theo Hợp đồng khoán số 110/HĐGK ngày 19-8-1998, diện tích 18ha, do BQL Khu Bảo tồn Sơn Trà lập theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 4-1-1995 của Chính phủ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tổng số cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác tại hiện trường là 16 cây có đường kính gốc từ 15-143cm với khối lượng tạm tính là 63,4m3, gồm các loại Chò, Nhội, Dẻ, Sồi, Lim xẹt, Lòng mang. Số gỗ này được khai thác bằng cách chặt chọn từng cây, cắt khúc và phần lớn đã vận chuyển khỏi hiện trường. Kiểm tra tại kho của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Trường Mai, lực lượng chức năng phát hiện tại đây cất giữ 3,027m3 gỗ xẻ các loại có hồ sơ mua bán gỗ nhưng chưa xác định được chủng loại so với hóa đơn. Ông Phạm Trường Mai thừa nhận đã tự ý khai thác tận thu số cây gỗ bị ngã đổ trong rừng do bị bão trong năm 2015 để sử dụng tại chỗ nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép (!?); còn số gỗ xẻ là ông mua của các doanh nghiệp để đóng bàn ghế phục vụ du lịch.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lãnh đạo Sở NN&PTNT khẳng định, ông Phạm Trường Mai đã có hành vi lấy lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Trần Viết Phương cho biết, Sở đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và Chi cục Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông Mai bảo quản số gỗ xẻ đã được kiểm đếm và bảo vệ nguyên trạng hiện trường, số gốc cây khai thác đã kiểm đếm trong thời gian Hạt Kiểm lâm tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, vì sự buông lỏng quản lý cũng như "chồng lấn" trách nhiệm giữa cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương, nhiều khu rừng tại bán đảo Sơn Trà đã bị tàn phá nghiêm trọng. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, vào tháng 2-2016, từ phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý một vụ xâm hại rừng kéo dài trong nhiều tháng. Sau khi vụ việc được phanh phui, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã cách chức Hạt trưởng, Hạt phó và xử lý kỷ luật hai cán bộ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn. Đến tháng 4-2016, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chính thức công bố quyết định thanh tra các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ở bán đảo Sơn Trà.

Công Khanh