Theo dấu tên trộm độc hành

Thứ sáu, 11/08/2017 11:00

Qua công tác TS, từ đầu năm 2017, Đội Phòng ngừa Đấu tranh tội phạm theo tuyến địa bàn (Đội 2) Phòng CSHS CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về đối tượng nghi vấn có hành vi trộm đột nhập. Tổ chức lực lượng giám sát, các TS Đội 2 Phòng CSHS xác định, nghi can có tên họ đầy đủ là Lê Văn Dũng (1984, trú tổ 129, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê).

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt lệnh bắt tạm giam Lê Văn Dũng.

Xác minh nhân thân, được biết Dũng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể, ngày 17-2-2006, Dũng bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ngày 9-6-2008, Dũng tiếp tục bị TAND Q. Thanh Khê phạt 12 tháng tù giam. Đến ngày 23-3-2012, Dũng lại bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 42 tháng tù giam. Mãn hạn tù trở về địa phương, không có công ăn việc làm, lại nghiện ma túy đá nhưng Dũng có nhiều tiền tiêu xài. Điểm đáng chú ý là ban ngày Dũng thường lê la ở các quán cà-phê “tám chuyện” cùng chúng bạn, buổi tối tầm 22 giờ mới phóng xe máy đi đâu không rõ.

Từ tài liệu TS, Phòng CSHS nhận định Dũng là nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập trên địa bàn P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) và P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Theo đó, Phòng CSHS xác lập Chuyên án 717T để đấu tranh với nghi can này. Quá trình theo dõi đối tượng, đầu tháng 8-2017, Phòng CSHS nắm được thông tin, Dũng có liên quan đến vụ mất trộm tài sản tại địa bàn P. Hòa Minh. Cụ thể, rạng sáng 15-2, kẻ gian đột nhập ngôi nhà trọ 5 tầng tại đường Phú Lộc 7 (P. Hòa Minh) lấy cắp 3 ĐTDĐ và 2 máy tính xách tay có tổng trị giá hơn 21 triệu đồng. Tổ chức lực lượng xác minh, Phòng CSHS phối hợp CAQ Liên Chiểu nắm được thông tin, một trong 2 máy tính xách tay bị mất có cài đặt phần mềm định vị. Kết quả tra cứu xác định, máy tính bị mất hiện đang được một phụ nữ tên Vy (trú TP Đà Nẵng) sử dụng. Làm việc với BCA 717T, chị Vy thừa nhận chiếc máy tính này do một thanh niên đưa đến cầm cố với giá 1 triệu đồng. Khi cầm, người thanh niên có viết cho chị một giấy cầm cố và ký tên là Phan Văn Cường. Kiểm tra máy chị Vy đang sử dụng, Phòng CSHS xác định, trong máy có cài đặt mật khẩu wifi của Lê Văn Dũng. Từ cơ sở này, ngày 2-8, BCA 717T triệu tập Dũng lên làm việc và cho chị Vy nhận dạng. Chị Vy xác định Dũng có nhiều đặc điểm trùng khớp với người thanh niên mang máy đến cầm cho chị. Thêm nữa, kết quả chữ viết của Dũng trùng khớp với chữ viết trong giấy biên nhận cầm cố máy tính. Trước những tài liệu thuyết phục này, biết không thể chối cãi, Dũng thừa nhận chính là tác giả vụ đột nhập nhà thuê trọ trên đường Phú Lộc 7 (P. Hòa Minh) để trộm cắp tài sản.

Lê Văn Dũng.

Bước đầu Dũng khai, hằng đêm tầm từ 0 giờ 30 trở đi, Dũng lang thang một mình đến các khu dân cư trên địa bàn P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) và P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) để tìm nhà nào sơ hở là đột nhập trộm cắp tài sản. 1 giờ 30 ngày 15-2, Dũng đi bộ một mình đến nhà trọ số 3 đường Phú Lộc 7, phát hiện tầng 2 có cửa sổ không đóng. Dũng đứng lên cửa sổ tầng 1, bám theo tấm chắn mưa đột nhập phòng lấy trộm của anh Trương Đình Hùng (1997, trú H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) 1 ĐTDĐ iPhone 6 và 200 ngàn đồng, anh Đặng Đức Minh (1998, trú H. Vĩnh Linh) 2 ĐTDĐ, 1 laptop, anh Cao Thái Vũ (1997, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) 1 máy laptop. Sau khi gây án, Dũng mang tài sản trộm được cầm cố và bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trộm này, Dũng thừa nhận trước đó còn gây ra 2 vụ khác. Cụ thể, 2 giờ ngày 11-6-2016, Dũng đột nhập tầng 3 nhà trọ số 3 đường Phú Lộc 7 (P. Hòa Minh) lấy cắp của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (1995, trú TP Hà Nội) 1 ĐTDĐ iPhone 6 trị giá hơn 6 triệu đồng. Sau khi gây án, Dũng mang ĐTDĐ đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân thế chấp được 2 triệu đồng. 0 giờ 30 một ngày trong tháng 6-2017, Dũng đi bộ đến khu vực hồ xử lý nước thải thuộc P. Hòa Minh, phát hiện một nhà trọ không đóng cửa. Dũng quan sát thấy có 1 máy Ipad và 1 máy tính bảng đang sạc pin cách cửa sổ khoảng 1,5m. Dũng tìm một đoạn cây xê dịch tài sản ra gần cửa sổ rồi lấy cắp. Khoảng 4 ngày sau, Dũng mang số tài sản này đến tiệm cầm đồ thế chấp được 2,3 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 4-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Dũng thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, Điều 138 BLHS.

NGUYÊN THẢO