Thi hành án tử hình trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy
(Cadn.com.vn) - Tại pháp trường xã Chiềng Mung, H. Mai Sơn (Sơn La), bị án Trịnh Nguyên Thủy, người cầm đầu đường dây buôn bán hơn 600 bánh heroin, 200 kg thuốc phiện và sản xuất 44 kg “hàng trắng” tại nhà riêng (tại đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội), được coi là vụ sản xuất heroin lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, đã bị thi hành án tử hình vào sáng 28-7.
Thẩm phán Lò Văn Điệt, TAND tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình bị án Trịnh Nguyên Thủy, cho biết: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 99/2007/HSST ngày 30-1-2007 của TAND tỉnh Sơn La đã áp dụng khoản 4 Điều 193 BLHS tuyên phạt bị cáo Trịnh Nguyên Thủy tử hình, nhưng sau đó Thủy có đơn kháng cáo kêu oan.
Theo đó tại bản án phúc thẩm (số 474/2007/HSPT ngày 16-6-2007) của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao áp dụng điểm b khoản 4 Điều 193, khoản 2 Điều 46 BLHS giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm đối với Trịnh Nguyên Thủy. Sau phiên xét xử phúc thẩm (17-6-2007) Thủy lần nữa làm đơn kêu oan gửi Chủ tịch nước (không làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình).
Được biết, tại Công văn số 733/TA-HS ngày 20-8-2007, TAND Tối cao đã trả lời đơn kêu oan của Trịnh Nguyên Thủy, trong đó có nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Thủy về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” là có căn cứ, không oan. Thủy đã sản xuất chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Quá trình giải quyết vụ án, Thủy đã không khai báo thành khẩn. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt Thủy tử hình là đúng pháp luật.
![]() |
|
Trịnh Nguyên Thủy trước tòa. |







