Thiện chí và nỗ lực

Thứ bảy, 04/01/2014 10:36

(Cadn.com.vn) - Sau thành công trong công tác tổ chức Seagames lần đầu tiên trong lịch sử, Myanmar lại trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế khi liên tiếp có những động thái chứng tỏ thiện chí mở cửa và hội nhập của mình.

 Đầu tiên là việc liên tiếp thả các tù nhân chính trị. Trong ngày 31-12-2013, chỉ một ngày trước khi tiếp cận chiếc ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN, chính quyền Myanmar trả tự do cho 5 tù nhân chính trị “nhạy cảm” như một phần trong cam kết của Tổng thống Thein Sein về việc phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị trước cuối năm 2013. Và cũng đúng như cam kết, vào ngày 4-1 (kỷ niệm ngày Độc lập), có thêm nhiều tù nhân chính trị quan trọng khác cũng được trả tự do.

Thứ hai, để chứng tỏ thêm thiện chí, Tổng thống Thein Sein cũng ban bố sắc lệnh ân xá cho nhiều phạm nhân. Theo đó, một số tù nhân bị kết án tử hình sẽ được giảm án xuống còn chung thân, trong khi một số đối tượng chịu mức án từ 40 năm tù giam trở lên tới chung thân sẽ được giảm xuống mức án 40 năm tù giam. Lệnh ân xá này cũng ra lệnh ngừng toàn bộ các vụ xét xử và điều tra đang diễn ra liên quan tới các cáo buộc trên.

Có thể thấy, những động thái này là một phần trong cam kết cải cách chính trị trong năm 2013 của Tổng thống Thein Sein nhưng cũng là động thái muốn chứng tỏ mình trong năm Myanmar làm Chủ tịch ASEAN.

Theo kế hoạch, Myanmar sẽ có cơ hội chủ trì các cuộc họp đầu tiên vào ngày 15-1. Đây rõ ràng là nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng đầy trách nhiệm nặng nề. Bởi lẽ, trong năm qua, ASEAN còn nhiều việc chưa giải quyết xong, đặc biệt là vấn đề biển Đông. Cái khó của Myanmar là “cái bóng” của Trung Quốc – quốc gia vốn đòi chủ quyền vô lý ở biển Đông với “đường lưỡi bò” gây tranh cãi.  Nhiều người lo ngại, Myanmar có thể “hy sinh” vấn đề biển Đông như Campuchia từng làm để tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân.

Tuy nhiên, giới chức Myanmar khẳng định sẽ học tập kiểu tiếp cận của Brunei, Chủ tịch vào năm 2013, theo đó sẽ nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc tranh chấp này. Hy vọng, Myanmar sẽ mãi hành động theo phương châm “nói là làm”.

Thanh Văn