Thiệt hại kinh khủng của Ukraine sau 2 tháng chiến sự

Thứ bảy, 23/04/2022 13:59
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, ngày 21-4 nhận định thiệt hại do các tòa nhà và cơ sở hạ tầng tại Ukraine bị tàn phá trong chiến dịch quân sự của Nga đã lên đến gần 60 tỷ USD và sẽ còn tăng thêm nếu xung đột kéo dài.
Chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Reuters
Chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị của WB về nhu cầu hỗ trợ tài chính của Ukraine, ông Malpass nói ước tính thiệt hại ban đầu không bao gồm tổn thất kinh tế do xung đột vốn đang gia tăng. Xung đột chắc chắn vẫn tiếp tục nên những thiệt hại sẽ lớn hơn. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đưa ra những con số thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ lớn hơn nhiều.

Ông cho biết, Ukraine cần được hỗ trợ 7 tỷ USD mỗi tháng cho những thiệt hại kinh tế do xung đột và sẽ cần hàng trăm tỷ USD để xây dựng lại toàn bộ những gì đã bị tàn phá. Hội nghị trên diễn ra bên lề các hội nghị mùa Xuân của IMF và WB, với sự tham dự của các quan chức tài chính từ một số nước như Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Phát biểu tại hội nghị, bà Yellen cho rằng Nga cần gánh vác một phần chi phí tái thiết của Ukraine.

Theo bà, khoản chi phí này là rất lớn. Tuy nhiên, bà cảnh báo việc sử dụng một phần dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tại Mỹ đã bị đóng băng để tái thiết Ukraine sẽ phải được các đối tác quốc tế thảo luận và nhất trí.

Trong bài phát biểu trực tuyến trước hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần 7 tỷ USD mỗi tháng để bù đắp cho những thiệt hại kinh tế do chiến dịch quân sự của Nga. "Chúng tôi sẽ cần hàng trăm tỷ USD để xây dựng lại tất cả sau này", ông Zelensky nói. Ông Zelensky nói rằng cộng đồng quốc tế cần ngay lập tức loại Nga khỏi các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức khác, đồng thời cho biết tất cả các nước "phải ngay lập tức sẵn sàng để chấm dứt mọi quan hệ với Nga". Ông Zelensky kêu gọi các quốc gia từng áp đặt các lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản của Nga sử dụng số tiền đóng băng đó để giúp tái thiết Ukraine sau chiến tranh, đồng thời chi trả cho những tổn thất mà các nước khác phải gánh chịu.

Một số chính trị gia châu Âu cũng kêu gọi sử dụng tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng, trong đó có 300 tỷ USD dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, để dùng cho mục đích tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yellen cảnh báo việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị tịch thu ở Mỹ để tái thiết Ukraine sẽ là một "bước quan trọng", cần được thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

"Đó là một trong những điều mà bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận về hậu quả của nó", bà Yellen nói. Hôm 18-4, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksander Kubrakov cho biết, chiến sự giữa Ukraine và Nga từ ngày 24-2 đã khiến khoảng 20-30% cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại với các mức độ khác nhau. Theo Bộ trưởng Kubrakov, hơn 300 cây cầu trên đường quốc lộ của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại, hơn 8.000 km đường sá cần phải sửa chữa hoặc xây dựng lại, hàng chục cầu đường sắt bị nổ tung.

Hiện tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng dịu. Nga ngày 22-4 tuyên bố phóng tên lửa Kalibr tập kích tiểu đoàn Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu chiến trên Biển Đen phóng loạt tên lửa hành trình Kalibr tấn công trận địa một tiểu đoàn ở miền trung Ukraine. "Lực lượng vũ trang Nga đã dùng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt một tiểu đoàn đối phương với đầy đủ quân số, vũ khí và trang bị tại ga tàu Meliorativnoye ở tỉnh Dnipropetrovska, miền trung Ukraine", tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Hình ảnh được phát kèm với tuyên bố của tướng Konashenkov cho thấy một tàu chiến cỡ nhỏ phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr trên Biển Đen, sau đó là cảnh quay một trận địa của Ukraine gần như bị san phẳng hoàn toàn. Nhiều khí tài do Mỹ cung cấp cũng được tìm thấy tại khu vực này, tướng Konashenkov nói.

KHẢ ANH

Máy bay quân sự Ukraine rơi ở miền Đông, 1 người chết

Ukraine cho biết máy bay vận tải quân sự An-26 của nước này dường như đã đâm phải cột điện ở Zaporozhye thuộc miền Đông và gặp nạn, làm ít nhất một người thiệt mạng.

Trang tin Ukraine Ukrinform cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào 9 giờ ngày 22-4 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi xuống khu vực Zaporizhia. Giới chức địa phương cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng. "Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay này của Ukraine và đang thực hiện chuyến bay kỹ thuật", thông báo của cơ quan quân sự địa phương cho hay. Ngoài một người thiệt mạng, có 2 người khác đã bị thương sau vụ việc. Số thành viên trong phi hành đoàn của máy bay gặp nạn cũng đang được điều tra. Theo các thông tin sơ bộ từ Ukrinform, chiếc An-26 có thể đã va vào cột điện khiến động cơ của nó bị bốc cháy.