Thỏa thuận được mong chờ

Thứ năm, 24/04/2014 11:12

(Cadn.com.vn) - Nhiều nguồn tin quân sự ngày 23-4 cho rằng, Ai Cập và Nga đang tiến tới việc ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí lên đến 3 tỷ USD.

Theo đó, Ai Cập sẽ tiếp nhận 24 chiến đấu cơ tiên tiến MiG-35 của Nga. Moscow sau đó sẽ cử các cố vấn quân sự chiến lược tới giúp Cairo đào tạo lực lượng không quân. Trước khi ký thỏa thuận về lô vũ khí hiện đại vốn chưa từng được xuất khẩu sang các nước khác này, một phái đoàn cố vấn của Moscow đã đến Cairo và gặp gỡ các quan chức cấp cao quốc gia  của những Pharaon này. Nhưng thỏa thuận này chưa được xác nhận.

Nếu đúng, đây là thỏa thuận quân sự lớn chưa từng thấy giữa hai nước, được xem như là "một mũi tên trúng hai đích". Thứ nhất, thỏa thuận này giúp Nga "thanh toán" được lượng lớn vũ khí cần xuất khẩu và đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Bởi lẽ, đây là thỏa thuận nằm ngoài hợp đồng mua các chiến đấu cơ MiG-29, trực thăng tấn công Mi-35 và các vũ khí hiện đại khác mà Ai Cập đã ký kết với Nga vào hồi tháng 2, trị giá 2 tỷ USD. Thứ hai, thỏa thuận này giúp chứng tỏ vị thế quân sự ngày càng lớn mạnh của chú gấu Nga, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ Đông-Tây đang xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Từ lâu, Ai Cập vẫn xem Nga là nhà sản xuất vũ khí số 1 và chỉ xem xét nhập khẩu vũ khí từ xứ sở Bạch Dương khi phải đối mặt với vấn đề cung cấp vũ khí và cuộc khủng hoảng chính trị gây đổ máu tồi tệ. Việc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MBO) của Tổng thống bị phế truất Morsi bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách tổ chức khủng bố khiến cuộc khủng hoảng ở nước này càng thêm bế tắc.

Liên tiếp các cuộc tấn công quân sự diễn ra tại Ai Cập và đặc biệt nhằm vào lực lượng an ninh, kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Morsi bị phế truất. Các cuộc tấn công của những kẻ có vũ trang hiện đang lan rộng đến các tỉnh, thành phố, kể cả thủ đô của Ai Cập. Không ai biết thủ phạm thật sự. Và chính những nghi ngại này càng khiến Ai Cập rơi vào hỗn loạn.

Rõ ràng, trước khi tìm được chủ nhân của chiếc ghế Tổng thống, chính phủ Ai Cập cần răn đe các phần tử mà họ cho là đe dọa đến sự ổn định của quốc gia và cả những "ông bạn láng giềng" xấu tính bằng những hợp đồng vũ khí như thế này. Với vị thế ngày càng lớn mạnh của Nga, không có gì phải bàn khi Moscow nằm trong lựa chọn của Cairo.

Thanh Văn