Thông điệp từ Trung-Triều

Thứ năm, 29/03/2018 10:17

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nồng hậu trong bối cảnh cả hai bên tìm cách sửa chữa mối quan hệ đang đóng băng trước thềm những hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân (bên trái) đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân.   Ảnh: AFP

Sau nhiều ngày đầy những phỏng đoán, cuối cùng, cả Trung Quốc và Triều Tiên đều đã chính thức công bố thông tin về chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi lên nắm quyền thay cha, cố Chủ tịch Kim Jong-il vào năm 2011.

Tại Triều Tiên, truyền thông nhà nước ngày 28-3 xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới truyền thông Triều Tiên đăng hình ảnh các quan chức Trung Quốc chào đón ông Kim Jong-un và phu nhân tại nhà ga và xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên được cảnh sát hộ tống ở phía trước Tử Cấm Thành. Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng xác nhận về chuyến thăm này. Theo hãng tin này, tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc có phu nhân Ri Sol-ju, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và nhiều quan chức cấp cao khác.

Ông Kim, ông Tập thảo luận gì?

Theo các nguồn tin, trọng tâm trên bàn thảo luận của hai nhà lãnh đạo này là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trong đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, những thay đổi tích cực đã diễn ra trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm nay, và Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực đáng kể của Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại cũng như là tham vấn. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lưu ý, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ủng hộ việc cải thiện quan hệ liên Triều, và có những nỗ lực cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông cũng cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này, đồng thời cùng với tất cả các bên hành động hướng đến xoa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh những tiến triển tốt trên bán đảo Triều Tiên, việc Bình Nhưỡng đưa ra sáng kiến xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy những đề xuất cho các cuộc đàm phán. Theo ông Kim Jong-un, quan điểm nhất quán của Triều Tiên là kiên định với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, phù hợp với mong muốn của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Trong suốt cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi nhiều quan điểm về tình hình thế giới như cuộc chiến ở Syria, tình hình Trung Đông…

“Thư ” gửi đến ông Trump

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và “người bảo vệ” Trung Quốc không mấy nồng ấm trong những năm gần đây. Nhưng trong một buổi tiệc chiêu đãi tại Bắc Kinh, ông Kim nói: “Rõ ràng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tôi là tới thủ đô của Trung Quốc. Đây là trách nhiệm cao cả với tư cách là một người lãnh đạo tôi nên đánh giá và duy trì mối quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc qua các thế hệ”.

Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói đã sẵn sàng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump và Tổng thống Moon Jae-in. “Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết, nếu Hàn, Mỹ phản ứng với những nỗ lực của chúng tôi một cách thiện chí, tạo bầu không khí hòa bình và ổn định, đồng thời tiến hành các giải pháp đồng bộ và tiến bộ nhằm đạt được hòa bình”, ông Kim Jong-un tuyên bố.

Điều này cho thấy rõ “mục tiêu Mỹ” trong chuyến công du lần này của ông Kim Jong-un. Theo giới quan sát, ông Kim rõ ràng muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống Trump trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch đó là: Trung Quốc đã trở lại phía Triều Tiên. Thực tế cho thấy, ông Kim Jong-un được ông Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị khi cả hai bên tìm cách sửa chữa mối quan hệ đang đóng băng trước thềm những hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington.

Và chuyến thăm bí mật kéo dài 4 ngày của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc đã chấm dứt thời kỳ băng giá giữa hai đồng minh lâu đời này. Sự chuyển dịch này đảm bảo rằng, các lợi ích của Trung Quốc được bảo đảm trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, đồng thời trao cho Triều Tiên một chính sách bảo đảm nếu đàm phán thất bại.

KHẢ ANH