Thông tin trên facebook tên Dương Hằng Nga về Đại tá Lê Văn Tam là không có căn cứ

Thứ bảy, 21/04/2018 07:15

Ngày 19-4, trên trang facebook cá nhân tên Dương Hằng Nga đăng tải thông tin về căn biệt thự "có giá trị khoảng 100 tỷ đồng" của gia đình Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tại làng Châu Âu - Euro Village ven sông Hàn. Thông tin trên trang facebook này còn đặt nghi vấn căn nhà của gia đình Đại tá Lê Văn Tam là do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tài trợ, biếu tặng...

Để rộng đường dư luận, ngày 20-4, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp gặp, trao đổi với Đại tá Lê Văn Tam xung quanh thông tin đăng tải trên mạng xã hội này. Rất thẳng thắn, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định: "Ngôi nhà tại Khu Euro Village đăng tải trên facebook cá nhân tên Dương Hằng Nga đúng là ngôi nhà của gia đình tôi xây dựng, sở hữu và hiện gia đình tôi đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, thông tin diện tích ngôi nhà 1.000m2 và có trị giá lên đến 100 tỷ đồng như facebook  tên Dương Hằng Nga đăng là hoàn toàn sai sự thật. Kể cả thông tin cho rằng  ngôi nhà này do Vũ "nhôm" "tài trợ, biếu tặng" cũng hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ. Việc này, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định".

Đáng lưu ý, thời gian gần đây, rất nhiều thông tin được đăng tải, chia sẻ và  thu hút nhiều người bình luận trên các trang mạng xã hội không đúng sự thật, thậm chí một số phần tử còn lợi dụng mạng xã hội cố tình đăng tải những thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề này.

Cụ thể như: Điều 4 - Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm: Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ; lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác.

Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 về "Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng" quy định cấm đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân...

Đối với những vi phạm về đưa thông tin trên mạng xã hội, Điểm g, Khoản 3, Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với các hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Ngoài ra, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 hoặc tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018)...

P.V