Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị Nga tiêu diệt

Thứ bảy, 17/06/2017 11:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi trong vụ không kích một cơ sở chỉ huy của nhóm ở ngoại ô phía Nam thành phố Raqqa của Syria hồi cuối tháng 5.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích hôm 28-5 nhằm vào các chỉ huy của IS khi nhóm này đang tổ chức thảo luận về việc rút khỏi Raqqa thông qua hành lang phía Nam. Cuộc không kích được thực hiện sau khi máy bay không người lái do thám gửi về thông tin vị trí cuộc họp. "Theo thông tin đang được xác minh thông qua các kênh khác nhau, thủ lĩnh IS... Abu Bakr al-Baghdadi cũng có mặt tại cuộc họp và đã bị giết trong cuộc không kích", tuyên bố cho biết. Tuyên bố cũng cho biết, cuộc không kích tiêu diệt khoảng 30 thủ lĩnh phiến quân cấp trung và khoảng 300 tay súng khác. Ngoài al-Baghdadi còn có các thủ lĩnh khác của IS bị tiêu diệt lần này là Abu al-Khadji al-Mysri, Ibrahim al-Naef al-Khadj và Suleiman al-Shauah.

Trước đây từng có rất nhiều báo cáo rằng al-Baghdadi bị giết song tất cả đều không phải là sự thật. Khi được hỏi về tuyên bố trên tại một cuộc họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Tôi không có thông tin xác nhận 100%". Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết không thể xác nhận báo cáo của Nga. Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn liên minh do Mỹ lãnh đạo chống IS ở Syria và Iraq, cho biết liên minh "không thể xác nhận báo cáo vào thời điểm này".

Tin tức về cái chết của al-Baghdadi xảy ra khi IS phải chịu những tổn thất lớn do đã để mất nhiều lãnh thổ và cả hai sào huyệt- Mosul ở Iraq và Raqqa của Syria. Cả hai đều đang bị tấn công dưới sự hỗ trợ của liên minh do Mỹ lãnh đạo. Theo các nhà hoạt động Syria và các quan chức Mỹ, trong những tháng gần đây, nhiều chỉ huy IS đã rời khỏi Mosul và Raqqa để đến Mayadeen, một thị trấn xa xôi nằm giữa thung lũng sông Euphrates ở Ischia, gần biên giới Iraq. Việc tái định cư này có thể mở rộng khả năng tàn phá của IS tại khu vực trong những tháng tới.

Nếu được xác nhận, cái chết của al-Baghdadi sẽ đánh dấu một thành công lớn về quân sự của Nga và góp phần tuyên truyền cho Moscow, nước đã tiến hành chiến dịch quân sự ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad từ tháng 9-2015.

Abu Bakr al-Baghdadi trong một đoạn băng thuyết giảng hồi năm 2014. Ảnh: AP

Al-Baghdadi - tàn bạo và khó nắm bắt

Thủ lĩnh IS từ lâu được mô tả là kẻ thù số 1 trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan này. Rất nhiều suy đoán xoay quanh nơi ở của y. Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ y.

Y từng thuyết giảng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mosul của Iraq vào năm 2014, trong đó y tự tuyên bố mình là thủ lĩnh của vương quốc Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Mỹ từng bắt al-Baghdadi ở Falluja, Iraq, vào năm 2004. Vào thời điểm đó, y  được coi là một thành viên cấp thấp của Al-Qaeda. Y được trả tự do vào năm 2009, và trong vòng chỉ 1 năm sau đó, y trở thành thủ lĩnh chi nhánh Al-Qaeda tại Iraq, tiến hành chiến dịch đánh bom và ám sát khủng khiếp. Các thủ lĩnh Al-Qaeda sau đó đã cắt đứt mối quan hệ với y, với cáo buộc y giết quá nhiều dân thường.

Là thủ lĩnh IS, y nổi tiếng về sự tàn bạo. Nhóm cực đoan này đã xây dựng một triều đại khủng bố tại các khu vực mà chúng giành quyền kiểm soát. Và sự tàn bạo vẫn tiếp tục, bất chấp những thất bại quân sự gần đây. Theo báo cáo, IS giết chết 163 dân thường và vứt thi thể họ trên đường phố trong vài ngày qua.

Ai thay thế?

Không rõ ai sẽ thay thế al-Baghdadi bởi IS đã mất nhiều thủ lĩnh cao cấp trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, trong đó có Fadhil Ahmad al-Hayali, kẻ được cho là nhân vật số 2 của nhóm. Al-Hayali bị giết chết trong cuộc không kích hồi tháng 8-2015 ở Iraq. Hai nhân vật hàng đầu khác, phát ngôn viên của IS, Abu Mohammed al-Adnani, và Abu Ali al-Anbari, quản lý tài chính của nhóm, đã bị tiêu diệt vào năm 2016.

Sau cái chết của al-Anbari, Ayad Abdul-Rahman al-Obeidi, còn được gọi là Abu Saleh Haifa, cựu sĩ quan quân đội dưới thời Saddam Hussein được cho là phó tướng thứ hai của nhóm. Nhưng theo ông Hisham al-Hashimi, một chuyên gia Iraq về IS, al-Obeidi không thể thay thế al-Baghdadi trở thành thủ lĩnh tối cao của IS vì chức danh này chỉ dành cho thành viên của bộ lạc Quraish của nhà tiên tri Muhammad. Al-Obeidi không phải là thành viên.

An Bình (Theo CNN, AP)