Thu phát sóng di động ở Huế: “Chui” nhưng dễ chộ

Thứ bảy, 27/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - 149 trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) hoạt động “chui”, không có giấy phép được dựng lên trên nhiều nóc nhà cao tầng ở TT-Huế. Những trạm BTS lậu này không được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định chất lượng... khiến không ít người dân rất hoang mang, nhất là trong mùa mưa bão.

BTS ĐUA NHAU MỌC

Tại số 4-Bảo Quốc (phường Đúc, TP Huế), một trạm thu phát sóng di động của mạng Viettel đang công khai hoạt động nhưng không được cấp giấy phép. Trạm thu phát sóng này đi vào hoạt động từ năm 2009, do Viettel hợp đồng thuê của chủ nhân ngôi nhà nói trên. Tương tự, tại số nhà 73-Yết Kiêu (P. Thuận Hòa, TP Huế), cách trụ sở UBND P. Thuận Hòa khoảng vài trăm mét là trạm BTS của mạng Viettel đang hoạt động công khai nhưng không được cấp phép. Cột phát sóng này được Viettel ký kết hợp đồng với chủ nhà này và đi vào hoạt động từ năm 2009... Theo quy định, tại 4 phường nội thành Huế (nơi công trình kiến trúc, nhà ở chỉ được phép xây dựng cao tối đa 11m để bảo vệ cảnh quan và bảo tồn di sản) nhưng có cả chục trạm BTS “lậu” cao 30-40m được dựng lên. Trên các tuyến đường xung quanh Đại nội Huế như Ông Ích Khiêm, Nguyễn Trãi, Đinh Công Tráng... đều có các cột BTS không có giấy phép, cao sừng sững làm ảnh hưởng kiến trúc nơi đây.

Không chỉ có mạng Viettel, ở TT- Huế còn nhiều trạm BTS của mạng Vietnammobile và Mobifone. Tại kiệt 131-Trần Phú, trạm BTS mạng Mobifone hoạt động 3 năm nay nhưng vẫn không được cấp phép. Ông N.T., một cán bộ hưu trí cho biết, nhiều người dân ở gần khu vực này rất bức xúc khi biết được trạm thu phát sóng di động này không có giấy phép của ngành chức năng. Nhiều hôm mưa to, gió mạnh, nhiều người dân sống xung quanh cột ăngten này lo trạm gãy đổ, ảnh hưởng đến tính mạng. Một trạm BTS mạng Vietnammobile cao khoảng 20m được dựng lên trên sân thượng nhà số 73-Bà Triệu (P. Xuân Phú, TP Huế) giữa khu dân cư đông đúc mà không có giấy phép khiến người dân nơi đây bất an. Một số người dân sống cạnh cột ăngten này nói rằng, họ rất lo ngại khi sân thượng rất nhỏ, trong khi trụ ăngten thì cao, khó đảm bảo an toàn, có thể gãy đổ vào nhà dân nếu có giông bão xảy ra.

Trong cuộc họp ngày 21-9, UBND tỉnh TT-Huế đã xem xét thông qua quy hoạch về trạm BTS, chính Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng thừa nhận, cứ mỗi mùa mưa bão đến là “ăn không ngon, ngủ không yên”, nơm nớp lo sợ các cột ăngten gãy đổ. Ông Cao cho rằng, do tỉnh chưa có quy hoạch cụ thể dẫn đến tình trạng nhiều trạm BTS không có giấy phép vẫn được dựng lên, những trạm này chưa được cơ quan chuyên môn kiểm tra an toàn. Sau khi quy hoạch được thông qua, trường hợp trạm BTS lậu nào phù hợp quy hoạch thì xem xét cấp phép, trạm nào không nằm trong quy hoạch thì buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ.

Trạm BTS “mọc” lên trên nóc nhà ở đường Bà Triệu không có giấy phép xây dựng. 

Theo ông Võ Văn Khoái, Trưởng phòng Viễn thông thuộc Sở TT &TT TT-Huế, hiện trên địa bàn tỉnh hiện có 975 trạm BTS của 4 hãng viễn thông gồm: Viettel, Mobiphone, Vinaphone và Vietnammobile. Cụ thể, 747 trạm loại 1 (có trạm và cột ăngten thu phát sóng được xây dựng trên mặt đất), 228 trạm BTS loại 2 (xây dựng cột ăngten và thiết bị thu phát sóng được lắp đặt trên mái nhà), trong đó, 149 trạm BTS không có giấy phép xây dựng. Tại TP Huế có 273 trạm BTS thì có đến 45 trạm được lắp đặt “chui”. Thực tế là các mạng viễn thông xây dựng trạm BTS mang tính tự phát, doanh nghiệp tự xây dựng và tự chịu trách nhiệm mà không có giấy phép xây dựng, không báo cáo chính quyền địa phương... Nhiều trạm BTS không có giấy phép “mọc” lên trên nóc nhà, thậm chí một nóc nhà có nhiều cột BTS, có những trạm BTS xây dựng không đảm bảo chất lượng, mức phơi nhiễm từ trường không được cơ quan chuyên môn kiểm tra, công bố khiến người dân bất an. Trước bất cập đó, UBND tỉnh này đã quyết định tạm dừng cấp phép xây dựng mới các trạm BTS.

HẠN CHẾ THU HỒI ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ XÂY TRẠM BTS

Hiện, trên địa bàn TT-Huế có 6 nhà mạng được phép thiết lập hạ tầng gồm: Vinaphone, Mobiphone, Viettel Mobile, S-fone, Vietnamobile, G-Tel. Các nhà cung cấp dịch vụ di động mới tham gia vào thị trường không được cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến mà phải hợp tác sử dụng hạ tầng truy nhập vô tuyến sẵn có của các nhà mạng đi trước để cung cấp, kinh doanh dịch vụ. Do đó, theo quy hoạch của tỉnh này, mỗi mạng thông tin di động chỉ được xem xét phát triển tối đa không quá 1/4 tổng số lượng công trình trạm BTS được quy hoạch trên từng khu vực thu phát sóng. Ưu tiên vị trí xây dựng mới cho các nhà mạng chưa triển khai tại các khu vực thu phát sóng để đảm bảo mỗi mạng thông tin di động có tối thiểu 1 công trình trạm BTS. Đồng thời, cho phép việc san sẻ linh hoạt giữa các khu vực thu phát sóng ở sát nhau về số lượng trạm BTS, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vị trí và chất lượng phủ sóng. Ngoài ra, để đảm bảo phạm vi và chất lượng phủ sóng trong các khu vực thu phát sóng, quy hoạch sẽ khuyến cáo các nhà mạng nghiên cứu sử dụng chung hạ tầng.

Theo dự thảo “Quy hoạch phát triển mạng thu phát sóng thông tin di động tỉnh TT-Huế đến năm 2020”, đến năm 2015 tỉnh này sẽ có 1.805 trạm BTS (tăng thêm 830 trạm) và tăng lên 2.670 trạm vào năm 2020... Tại cuộc họp báo cáo quy hoạch mới đây, lãnh đạo các huyện, thị xã đã nêu hàng loạt thắc mắc, những điểm chưa rõ, những bất hợp lý trong quy hoạch trạm BTS như: việc xây dựng mới tăng gấp đôi trạm BTS chỉ trong thời gian 3 năm là quá nhiều, chiều cao cột ăng-ten trạm loại 60m là quá cao làm ảnh hưởng đến kiến trúc đô thị, đặc biệt phải hạn chế thu hồi đất trồng lúa 2 vụ để xây dựng trạm... Từ những bất cập trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thiết kế tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch để trình UBND tỉnh thông qua vào tháng 11 tới.

Hải Lan