Thủ tướng Anh lao đao vì bê bối ngoại tình với nữ doanh nhân Mỹ

Thứ ba, 01/10/2019 15:43

Cáo buộc từng ngoại tình với một nữ doanh nhân Mỹ thời còn làm Thị trưởng thành phố London khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson lao đao, trong bối cảnh Tòa án Tối cao phán quyết trong tuần này rằng yêu cầu đình chỉ Quốc hội trong 5 tuần của ông Johnson là vi hiến.

Thủ tướng Boris Johnson và bà Jennifer Arcuri tham dự một sự kiện ở London vào năm 2013.    Ảnh: Bloomberg

Ưu ái người tình

Tờ Sunday Times of London cuối tuần qua dẫn nguồn tin nói rằng, nữ doanh nhân người Mỹ Jennifer Arcuri, 34 tuổi, được cho là đã thừa nhận với bạn bè rằng, bà đã từng có quan hệ tình ái với ông Johnson khi ông làm thị trưởng London. Mối quan hệ bắt đầu ngay sau khi họ gặp nhau vào năm 2012, khi ông Johnson đang vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ở thời điểm đó, ông Johnson, 47 tuổi, đã có cuộc hôn nhân thứ hai và bà Arcuri, khi đó 27 tuổi, vừa hoàn tất chương trình sau đại học về kinh doanh tại London. Theo tờ Sunday Times of London, ông Johnson thường đến căn hộ của bà Arcuri ở Đông London vào giờ nghỉ trưa khi còn làm thị trưởng.

Theo tờ báo, bà Arcuri đã kiếm được hàng chục nghìn USD từ cơ quan chính phủ mà ông Johnson quản lý khi ông còn là thị trưởng London. Theo đó, bà Arcuri nhận được 11.500 bảng Anh tiền tài trợ từ một cơ quan do ông Johnson giám sát với tư cách là thị trưởng khi đó. Hiện, một số cơ quan chính phủ đang điều tra cáo buộc ông Johnson đã đối xử thiên vị với bà Arcuri bằng cách giúp bà nhận được tiền tài trợ và tham gia các nhiệm vụ thương mại mà bà không đủ điều kiện.

Theo đó, Thủ tướng Anh giúp bà xuất hiện tại 4 sự kiện kết nối dành cho các doanh nhân và nhà hoạch định chính sách mà Cty của bà tổ chức. Nữ doanh nhân này còn được trao những vị trí mà nhiều người khao khát trong các nhiệm vụ thương mại với thị trưởng đến Malaysia, New York, Singapore và Tel Aviv... Văn phòng của ông Johnson cũng can thiệp để bổ sung tên bà Arcuri vào danh sách mặc dù bà không đáp ứng được các tiêu chí của đại biểu thương mại. Doanh nghiệp Hacker House, được bà Arcuri thành lập sau đó, cũng được trao một khoản trợ cấp của chính phủ trị giá 100.000 bảng Anh vào tháng 2, trước khi ông Johnson trở thành thủ tướng.

Tuy nhiên, cả ông Johnson và bà Arcuri đều bác bỏ những cáo buộc trên. Một bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson cho rằng “cáo buộc này rõ ràng đã bị chính trị hóa”.

Ông Johnson sẽ bị bãi nhiệm?

Tiết lộ mới trên được đăng trên tờ Sunday Times of London góp phần làm tăng thêm các vụ bê bối liên quan đến ông Johnson giữa lúc Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không từ chức để thực hiện đúng hạn kế hoạch đưa nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Vụ bê bối được công bố trong bối cảnh ông đang cùng bạn gái Carrie Symonds đến Manchester để tham gia hội nghị của đảng Bảo Thủ. Điều này được cho là sẽ gây thêm áp lực cho ông Johnson khi Tòa án Tối cao Anh tuần trước đã tuyên bố, việc ông Johnson dừng hoạt động của Quốc hội trong cuộc khủng hoảng Brexit là hành vi “phạm luật”.

Trong khi đó, tờ Guardian dẫn nột nguồn tin cho biết, Nữ hoàng Anh Elizabeth II được cho là đã tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn về việc liệu bà có thể “truất ngôi” một thủ tướng đang tại vị. “Một người thân cận với Nữ hoàng cho biết lần đầu tiên trong triều đại của mình, bà đã tìm kiếm lời khuyên về việc sa thải một Thủ tướng trước phán quyết của Tòa án Tối cao”, nguồn tin tiết lộ. Hiện chưa rõ Nữ hoàng Elizabeth II muốn sử dụng đặc quyền này để bãi nhiệm thủ tướng hay chỉ muốn tìm hiểu để nắm rõ hơn về quá trình này. Đại diện Cung điện Buckingham cho biết không bình luận về vấn đề này.

Thông tin trên tiết lộ trong bối cảnh Thủ tướng Johnson đang đối mặt với làn sóng phản đối của Quốc hội nước này, sau khi đề nghị Nữ hoàng dừng hoạt động của Quốc hội trong vòng 5 tuần. Tòa án tối cao Anh tuần này tuyên bố rằng yêu cầu đình chỉ Quốc hội của ông Johnson là vi hiến. Một số nguồn tin cho rằng Thủ tướng Johnson sau đó đã đích thân xin lỗi Nữ hoàng vì “sự bối rối” do phán quyết của tòa án. Đáp lại động thái của ông Johnson, một số nghị sĩ Anh đã lên kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm lật đổ thủ tướng khi thời hạn Brexit đang cận kề. Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn được dự kiến sẽ thay thế ông Johnson ngồi vào “ghế nóng”.

AN BÌNH

BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH ANH KHẲNG ĐỊNH BREXIT VẪN DIỄN RA ĐÚNG NGÀY 31-10

Anh sẽ rời EU vào ngày 31-10, hy vọng cùng với một thỏa thuận. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid đưa ra vào ngày 30-9.

Phát biểu trên ITV, Bộ trưởng Javid nêu rõ: “Hy vọng chúng ta sẽ rời khỏi EU với một thỏa thuận. Nếu chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận, tôi nghĩ điều quan trọng là phải rời đi trong bất kỳ trường hợp nào. Điều này không lý tưởng nhưng phù hợp để chúng ta rời đi vào ngày 31”. Tuy nhiên, ông Javid từ chối trình bày cách chính phủ có thể thực hiện Brexit mà không đạt được thỏa thuận do có một đạo luật yêu cầu Thủ tướng trì hoãn Brexit trong một kịch bản như vậy.

B.N