Thủ tướng Anh tuyên bố tăng mạnh số đầu đạn hạt nhân

Thứ năm, 18/03/2021 09:42

Ngày 16-3 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, London sẽ tăng kho đầu đạn hạt nhân lên hơn 40% để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro toàn cầu tăng cao cũng như do nước này phải đối mặt với các mối đe dọa công nghệ mới.

Trước đây, Anh đã giảm bớt kho vũ khí hạt nhân của mình và vào năm 2010, chính phủ đã đặt ra giới hạn 180 đầu đạn cho giai đoạn giữa năm 2020. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson đã xóa bỏ giới hạn trước đó và thông báo số lượng vũ khí hạt nhân hiện sẽ tăng lên tối đa là 260 vũ khí. Trong bản Đánh giá Hợp nhất về an ninh quốc phòng, chính phủ Anh nêu rõ: "Một số nước hiện đang gia tăng đáng kể và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân của họ... Sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu, các thách thức đối với trật tự quốc tế và sự phổ biến của các công nghệ đột phá tiềm tàng đều dấy lên mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược". 

Trong một phản ứng mới nhất, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích Thủ tướng Johnson về kế hoạch gia tăng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của London trong khi bày tỏ quan ngại về nỗ lực của Iran bị cho là nhằm sở hữu các vũ khí hạt nhân. Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Zarif nhấn mạnh: "Hoàn toàn là đạo đức giả, ông Johnson quan ngại về Iran phát triển vũ khí hạt nhân thực thụ. Cùng ngày đó, ông ấy thông báo Anh sẽ gia tăng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân". Ngoại trưởng Iran khẳng định, khác với Anh, Tehran "tin rằng hạt nhân và mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt là man rợ và phải bị loại bỏ".

B.N