Thủ tướng Bangladesh từ chức, chạy khỏi đất nước

Thứ ba, 06/08/2024 11:32

Các nguồn tin sở tại cho biết chuyến bay chở Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã hạ cánh tại căn cứ không quân Hindon gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tới điểm đến cuối cùng là thủ đô London (Anh).

Một trung tâm mua sắm bị người biểu tình đốt cháy tại Dhaka, Bangladesh ngày 4-8. Ảnh: AP
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: AP

Hãng tin ANI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin an ninh nước này cho biết, chiếc máy bay C-130, được cho là chở Thủ tướng vừa từ chức của Bangladesh, bà Sheikh Hasina cùng em gái và những thành viên khác, đã được các cơ quan an ninh Ấn Độ theo dõi khi nó bay gần tới biên giới. Máy bay này sau đó hướng về phía thủ đô New Delhi và đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Hindon của Ghaziabad của Ấn Độ. Nó được cho là đỗ gần nhà chứa máy bay C-17 và C-130J Super Hercules của Không quân Ấn Độ. Theo các báo cáo, một sĩ quan Không quân cấp cao Ấn Độ đã tiếp đón bà Sheikh Hasina. Theo các nguồn tin ngoại giao được báo PTI trích dẫn, nhiều khả năng bà Sheikh Hasina sẽ tiếp tục tới điểm đến cuối cùng là thủ đô London (Anh). Hiện vẫn chưa rõ liệu chiếc máy bay vận tải quân sự này sẽ đưa bà rời khỏi Ấn Độ hay bà sẽ đến London bằng một máy bay khác.
Ấn Độ đã quyết định mở hành lang an toàn qua không phận cho máy bay của bà Hasina sau khi nhận được yêu cầu từ Dhaka. Trước đó, cũng trong ngày 5-8, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bangladesh, Tướng Waker-Uz-Zaman xác nhận bà Hasina đã từ chức va rời khỏi đất nước. Quân đội nước này đã nắm quyền và thành lập chính phủ lâm thời. Tướng Waker cũng kêu gọi những người biểu tình hợp tác và chấm dứt mọi hành động bạo lực.
Hãng tin AP ngày 5-8 cho biết vào cuối tuần qua, các cuộc đụng độ bạo lực phản đối hệ thống hạn ngạch việc làm của chính phủ đã bùng phát trở lại ở Bangladesh và hôm 4-8 trở thành ngày chết chóc nhất khi ít nhất 95 người đã thiệt mạng còn nếu tính từ tháng 7 tới nay thì đã có gần 300 người thiệt mạng.

Một trung tâm mua sắm bị người biểu tình đốt cháy tại Dhaka, Bangladesh ngày 4-8. Ảnh: AP

T.N