Thủ tướng Israel bị truy tố hàng loạt tội danh lớn (Kỳ cuối: Gian lận và vi phạm lòng tin)

Thứ hai, 25/11/2019 19:50

Trong 2 vụ án khác, được gọi là Vụ 1000 và Vụ 2000, ông Netanyahu phải đối mặt với hai cáo buộc gian lận và vi phạm lòng tin. Ở Israel, gian lận và vi phạm lòng tin là một tội danh duy nhất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Vụ 1000 và Vụ 2000

Trong vụ án 1000, các công tố viên nói rằng từ năm 2011- 2016, ông Netanyahu đã nhận được quà tặng từ các doanh nhân ở nước ngoài, bao gồm cả xì gà và rượu sâm banh đắt tiền, điều mà sau này trở thành “đường dây cung cấp”. Giá trị của những món quà này là khoảng 200.000 USD. Đặc biệt, những món quà này đến từ nhà sản xuất Hollywood Arnon Milchan và doanh nhân người Australia James Packer.

 Các công tố viên cho biết, để đổi lấy những món quà, ông Netanyahu đã giúp ông Milchan nộp đơn xin thị thực vào Mỹ, thậm chí yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ lúc đó John Kerry can thiệp để đảm bảo thị thực được chấp thuận. Ông Netanyahu cũng bị cáo buộc đã tìm cách thông qua các sửa đổi thuế có lợi cho ông Milchan, ngay cả khi Bộ trưởng Tài chính của Israel tại thời điểm đó bày tỏ sự dè dặt về việc miễn thuế. Ông Milchan và ông Packer đều tuyên bố mình vô tội. Ông Netanyahu cũng cho biết ông và vợ không làm gì sai và những món quà là sự trao đổi giữa bạn bè.

Trong Vụ 2000, các công tố viên cho biết ông Netanyahu đã thỏa thuận với ông Arnon “Noni” Mozes, chủ sở hữu tờ báo Yedioth Ahronoth của Israel. Theo đó, ông Netanyahu nhận được sự đảm bảo sẽ được đưa những tin tức thuận lợi, đổi lại nhà lãnh đạo Israel sẽ tìm cách hạn chế sự hoạt động của Israel HaYom, đối thủ của Yedioth Ahronoth. Tờ báo lớn nhất nước này, Israel HaYom, thuộc sở hữu của Sheldon Adelson và được xem rộng rãi như một cơ quan ngôn luận của ông Netanyahu.

Theo các công tố viên, ông Netanyahu đã gặp ông Mozes trong 3 cuộc họp riêng biệt trong giai đoạn 2008-2014, khi hai người nói về các chi tiết của thỏa thuận, nhưng không có thỏa thuận nào đạt được. Ông Mozes đề xuất thuê các nhà báo, những người sẽ thay mặt Netanyahu khi xuất bản các bài viết tiêu cực về các đối thủ của ông. Ông Mozes, người phải đối mặt với tội danh hối lộ, khẳng định mình vô tội.

Tấn công tư pháp

Ông Netanyahu lập luận rằng các cuộc điều tra chống lại ông là không công bằng và nhiều chi tiết về các vụ án đã bị rò rỉ cho giới truyền thông. “Có một luật cho người khác, một luật cho Netanyahu”, ông nói. Ngay cả trước khi các cáo buộc được tiết lộ, ông Netanyahu  cũng mạnh tay tấn công ngành tư pháp, cảnh sát và các công tố viên nhà nước. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Amir Ohana, được coi là một trong những đồng nghiệp thân cận nhất của ông Netanyahu, đã buộc tội các công tố viên điều hành một “văn phòng luật sư nhà nước trong văn phòng luật sư nhà nước” hoạt động “theo trật tự chính trị trong ngày”. “Bằng cách này, họ đã trở thành một người chơi trên lĩnh vực chính trị, một người chơi không tham gia bầu cử công khai”, ông Ohana nói vào cuối tháng trước.

Các cuộc tấn công chưa từng có vào hệ thống tư pháp đã vấp phải sự khiển trách bất thường từ cả Tổng chưởng lý Mandelblit và Công tố viên Nhà nước Shai Nitzan, cho biết họ “vô cùng tiếc về những lời nói của Bộ trưởng Tư pháp”. Chánh án Tòa án Tối cao Israel, Esther Hayut, cảnh báo các cuộc tấn công liên tục của Thủ tướng Netanyahu là mối nguy hiểm đối với nền dân chủ của đất nước.

Tương lai của ông Netanyahu?

Ông Netanyahu sẽ phải đối mặt với các những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng từ các chính trị gia và công chúng. Cho đến nay, ông từ chối những yêu cầu như vậy.

Điều quan trọng, ông vẫn là lãnh đạo cánh hữu của Israel, vẫn duy trì sự ủng hộ của đảng Likud, cũng như của các đảng tôn giáo và cực đoan chính thống. Các đồng minh của ông Netanyahu có thể tìm cách loại bỏ ông, nhưng cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy động thái như vậy sắp xảy ra. Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh Israel đang rơi vào tình huống chính trị chưa từng xảy ra. Hôm 20-11, cựu Tham mưu trưởng Quân đội Israel Benny Gantz đã từ bỏ nỗ lực thành lập chính phủ, 4 tuần sau khi ông Netanyahu buộc phải tuyên bố thất bại trong nỗ lực tương tự.

Israel hiện đang trong giai đoạn 21 ngày, khoảng thời gian mà bất kỳ thành viên nào của Quốc hội có thể tập hợp sự hỗ trợ của đa số các nghị sĩ đều có thể trở thành Thủ tướng. Về lý thuyết, ông Netanyahu hoàn toàn có thể làm điều này, nhưng cáo trạng của Tổng chưởng lý khiến ông ít có khả năng được ủng hộ. Bế tắc chính trị cũng có nghĩa là quá trình pháp lý truy tố ông Netanyahu sẽ tiến triển chậm hơn.

AN BÌNH