Thúc đẩy triển khai nhanh dự án hệ thống tàu điện một ray Đà Nẵng-Hội An

Thứ năm, 15/09/2016 09:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm việc với ông Matsuura Koichiro, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO, Chủ tịch Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật - Pháp La Maison Franco-Japonaise để trao đổi về cơ hội hợp tác hỗ trợ TP Đà Nẵng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và đô thị. Tại buổi tiếp, các bên đã nghe thông báo về Dự án nghiên cứu về Monorail Đà Nẵng-Hội An (hệ thống tàu điện một đường ray) dự kiến được xây dựng trên trục đường chính đi ngang qua khu vực trung tâm TP Đà Nẵng. Cụ thể là trục từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến KCN Điện Ngọc và đến TP Hội An (biển Cửa Đại). Các nhà ga này cũng sẽ được kết hợp thành bến xe bus để người đi xe bus tiện sử dụng monorail, tạo thành một môi trường giao thông tiện lợi cho tương lai, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Dự án Monorail được thực hiện dựa trên sự hợp tác 3 bên giữa TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và một Cty đường sắt Nhật Bản. 3 bên sẽ thành lập một công ty liên doanh Việt - Nhật và sử dụng nguồn vốn từ Nhật Bản để thực hiện dự án; trong đó một doanh nghiệp tư nhân lớn về đường sắt của Nhật sẽ vận động các nguồn vốn từ Nhật Bản. Tuy nhiên, để Cty liên doanh nói trên duy trì việc vận hành cần có kế hoạch phát triển ga và khu vực quanh ga, đảm bảo và lên kế hoạch duy trì lợi ích lâu dài từ hoạt động của Monorail, việc quy hoạch tái phát triển khu nhà ga tàu điện là rất quan trọng. Các ý kiến cho rằng, trong chuyến làm việc lần này của ông Matsuura Koichiro tại Việt Nam, nếu phía Đà Nẵng, Quảng Nam và Chính phủ Việt Nam có nhu cầu, phía Nhật đã chuẩn bị đầy đủ để có thể triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Matsuura Koichiro.

Cũng trong dịp này, VPĐD của Đà Nẵng tại Nhật Bản đã tham mưu cho UBND TP phê duyệt đề án mặt bằng chi tiết xây dựng “Công viên giao lưu văn hóa hữu nghị Việt - Nhật”. Công viên được thiết kế dựa trên ý tưởng của Giáo sư Ishiyama Osamu, Đại học Waseda, Nhật Bản với quy mô 1,2 ha bao gồm nhiều hạng mục như khu thông tin tư liệu trưng bày các kỷ vật lịch sử về mối quan hệ giao lưu hữu nghị Đà Nẵng - Nhật Bản, Bảo tàng gốm sứ Việt - Nhật tại Đà Nẵng. Công viên giao lưu văn hóa Việt-Nhật dự kiến sẽ được tiến hành động thổ vào cuối năm 2016 tại Q. Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt, dự án này, chính quyền thành phố Nagasaki và Phó Chánh Văn phòng nội các của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tặng mô hình châu Ấn thuyền cho bảo tàng nằm trong Công viên giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matsuura Koichiro hứa, sau chuyến thăm Việt Nam và TP Đà Nẵng lần này, ông sẽ đưa vấn đề này ra khi làm việc với Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ cho TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam triển khai nhanh dự án; đồng thời sẽ hỗ trợ tích cực trong kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Đà Nẵng trên một số lĩnh vực mà thành phố ưu tiên lựa chọn đưa ra.

Phương Kiếm