Thương vụ gây quan ngại

Thứ tư, 16/12/2015 10:31

(Cadn.com.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ sớm phê chuẩn thương vụ bán 2 khinh hạm trang bị tên lửa có điều khiển cho Đài Loan (Trung Quốc) bất chấp phản đối từ chính quyền Trung ương Trung Quốc đại lục.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng hiện đang thúc đẩy thương vụ bán lô tàu chiến này vào trước cuối năm 2015 - thời hạn chót quan trọng trong chu kỳ ngân sách của đảo Đài Loan. Thương vụ này sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong 4 năm qua, Mỹ vận chuyển vũ khí cho Đài Loan, khoảng thời gian ngưng trệ lâu nhất trong việc mua bán vũ khí như thế này giữa Washington và Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua.

Động thái này diễn ra 1 năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Chuyển giao Hải quân hồi tháng 12-2014, theo đó cho phép bán đến 4 khinh hạm lớp Perry cho Đài Loan, trong động thái khiến Bắc Kinh tức giận. Phía Đài Loan cho biết dự kiến chi trả khoảng 176 triệu USD để mua 2 tàu thuộc loại này và sẽ cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi quyết định mua thêm 2 tàu nữa.

Tổng thống Obama đã ký Đạo luật Chuyển giao Hải quân thành luật, nhưng chính quyền của ông vẫn phải trình lên Quốc hội kế hoạch mua bán này, một phần trong cam kết của Washington theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan để đảm bảo có thể duy trì một nền quốc phòng đáng tin cậy.  Đài Loan hoan nghênh đây là những động thái tích cực và hữu ích đối với việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Tuy nhiên, thương vụ mua bán được lên kế hoạch này có nguy cơ đe dọa mối quan hệ Mỹ-Trung – vốn vẫn đang căng thẳng về nhiều vấn đề như tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở biển Đông hay cuộc chiến an ninh mạng. Một phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố, Bắc Kinh kịch liệt phản đối bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào của Mỹ cho Đài Loan. Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi Nhà Trắng chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan nhằm tránh gây tổn hại cho quan hệ song phương và đe dọa sự phát triển hòa bình của quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, Nhà Trắng có thể phải xem xét lại thương vụ này trong bối cảnh vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ thương mại ổn định với Trung Quốc – vừa là một đối thủ chiến lược ngày càng mạnh mẽ vừa là một đối tác kinh tế quan trọng.

Thanh Văn