Thủy điện Sông Bung 2: Thông hầm dẫn nước mũi 1-mũi 2

Thứ bảy, 16/01/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Đúng 11 giờ ngày 15-1, ông Ngô Việt Hải, Tổng Giám đốc Tổng Cty Phát điện 2 bấm nút nổ mìn và tiến hành cắt băng thông hầm dẫn nước công trình Thủy điện Sông Bung 2 tại Km 2+924. Phát biểu trước báo giới, ông Hải cho biết, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được thông hầm vào đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sự kiện này mở ra một mốc mới và tạo dấu ấn quan trọng cho quá trình triển khai các bước tiếp theo để dự án về đích vào cuối năm nay theo kế hoạch đã đề ra.

Công trình thủy điện Sông Bung 2 có quy mô công suất 100MW, được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Eê, Zuooil, Chơ Chuôn, H.Nam Giang và xã TrHy, H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là khu vực nằm trong vùng biên giới Việt-Lào, thuộc bậc thang thủy điện hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn theo quy hoạch phát triển điện VI và VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án do Tổng Cty Phát điện 2 làm chủ đầu tư,  đại điện quản lý Dự án là Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2. Sau khi hoàn thành và đi vào vận hành, hàng năm Nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 425,77 triệu kWh. Chủ đầu tư đã lựa chọn liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là nhà thầu thực hiện gói thầu số 34: Thi công Hầm dẫn nước mũi 1, mũi 2, mũi 3, Hầm phụ số 1, Hầm phụ số 2 và Cửa nhận nước của Dự án.

Bấm nút thông hầm dẫn nước mũi 1-mũi 2.

Ông Vương Thành Chung, Phó Giám đốc phụ trách BQL dự án Sông Bung 2 giới thiệu với Báo Công an TP Đà Nẵng: Công trình có đường hầm dẫn nước có chiều dài 9.299m, khẩu độ hầm (4,2x4,2)m là một trong những đường hầm có chiều dài lớn ở Việt Nam nói chung và trong hệ thống thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng và là hạng mục đường găng của dự án thủy điện Sông Bung 2, trong đó: mũi 1 dài 3.000m, mũi 2 dài 2.714m, mũi 3 dài 1.663m, mũi 4 dài 1.922m. Công tác đào hầm bắt đầu thi công từ ngày 1-4-2012 - mở gương hầm mũi 1. Ngày 7-5-2015 vừa qua đã thông hầm mũi 3 và 4 và 23 giờ ngày 10-1-2016 mũi hầm số 1 và  mũi hầm số 2 đã gặp nhau, như vậy đã thông toàn bộ tuyến đường hầm dẫn nước dài 9.299m. Đây là sự kiện có dấu mốc đặc biệt quan trọng của dự án, góp phần đưa dự án gần về đích phát điện theo tiến độ được duyệt.

Trong quá trình thi công, dự án gặp không ít khó khăn. Đó là, trước ngày 23-8-2013, công tác thi công hầm mũi 2 do Tổng Cty Lũng Lô thực hiện gặp nhiều khó khăn có nguy cơ không đáp ứng được tiến độ đề ra, Ban QLDA đã trình và Tổng công ty Phát điện 2 đồng ý bổ sung thêm Nhà thầu Cty CP Xây dựng 47 vào hình thành liên danh thi công hạng mục tuyến đường hầm: TCT Xây dựng Lũng Lô thi công mũi 1, Cửa nhận nước; Công ty CPXD 47 đảm nhận thi công mũi 2 và 3. Đây là sự điều chỉnh kịp thời và có hiệu quả, giúp cho dự án cải thiện được tiến độ thi công. Điều kiện thi công đặc biệt là thông gió, thoát nước và nhiệt độ trong hầm hết sức khó khăn và khắc nghiệt làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người lao động. Giai đoạn đầu, công nhân làm việc từ 6-8 giờ/ca và giảm dần 4 giờ/ca, 2 giờ/ca và những ngày cuối cùng chỉ 1,5 giờ/ca.

Ông Chung cho biết, việc thông toàn tuyến đường hầm dẫn nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dự án. Có thể nói rằng dự án đã vượt qua chặng đường khó khăn nhất để tiến gần về đích. Tuy nhiên thách thức lớn ở phía trước của dự án là phải hoàn thành một khối lượng công việc lớn kế hoạch năm 2016 và đưa dự án vào phát điện.

Trong khi đó, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Tống Thanh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng Lũng Lô chia sẻ, công trình nằm ở vị trí có nhiều yếu tố bất lợi về địa hình, địa chất, thời tiết khắc nghiệt của vùng giáp biên. Trong quá trình thi công đào, gia cố tuyến hầm dẫn nước ở mũi hầm 1&2 gặp nhiều khó khăn, phức tạp, sai khác số liệu lý thuyết với thực tế về điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn... đã tạo ra rất nhiều trở ngại cho quá trình thi công, làm chậm tiến độ đã vạch ra.  Đặc biệt, có thời điểm, nhà thầu đã phải trang bị bình oxy cá nhân trong hầm, tuy nhiên thời gian thông gió tại đường hầm Sông Bung 2 vẫn lớn hơn thời gian thông gió các đường hầm khác khoảng 2 lần. Tại mũi thi công số 1 đã xuất hiện 20 điểm đứt gãy với chiều dài cần phải gia cố dựng vì chống hơn 201m; trong đó có những điểm xuất hiện túi nước với lưu lượng xuất lộ 4,2m3/phút và phải mất 61 ngày mới xử lý xong. Tại hầm phụ số 2 cũng xuất hiện túi nước với lưu lượng quá lớn nên phải bổ sung thêm đường hầm thoát nước dài hơn 500m. Việc xử lý này đã làm chậm tiến độ thi công hầm chính mũi số 1&2 mất 14 tháng.

Tuy còn khá nhiều việc phải làm nhưng ông Vương Thành Chung khẳng định, sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, đưa tổ máy 1 phát điện vào ngày 20-11-2016, tổ máy 2 phát điện vào ngày 10-12-2016, đưa dự án hòa vào lưới điện quốc gia đảm bảo mục tiêu phát điện theo quy hoạch điện VII được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt.

Phương Kiếm