Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về “trả lương cho dân”

Thứ hai, 06/06/2016 08:28

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-6, Thụy Sĩ tiến hành bỏ phiếu về việc thông qua chính sách trả lương thu nhập cơ bản cho người dân, bất kể người đó có đi làm hay không.

Theo BBC, Thụy Sĩ sẽ là nước đầu tiên trên thế giới cung cấp mức lương cơ bản hằng tháng cho người dân với mức “sàn” là 2.555 USD/ người lớn và hơn 630 USD/ trẻ em. Theo cuộc thăm dò gần đây nhất, chỉ 1/4 cử tri ủng hộ ý tưởng này. Theo Che Wagner, đến từ nhóm chiến dịch thu nhập cơ bản Thụy Sĩ, đây sẽ không phải là tiền cho không. “Ở Thụy Sĩ, hơn 50% tổng số công việc chưa được thanh toán. Đó là công việc chăm sóc nhà cửa và trong các cộng đồng khác nhau và các công việc đó mang lại nhiều giá trị hơn so với thu nhập cơ bản”, ông nói. Rất ít chính trị gia Thụy Sĩ ủng hộ ý tưởng này vì cho rằng việc cắt đứt mối liên hệ giữa việc làm và thu nhập kiếm được sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội. Luzi Stamm, thành viên đảng cánh hữu phản đối ý tưởng này, nhận định: “Về mặt lý thuyết, nếu Thụy Sĩ là một hòn đảo, câu trả lời là ổn. Nhưng với biên giới mở, đây là chính sách bất khả thi, nhất là đối với Thụy Sĩ - nơi có tiêu chuẩn sống cao. Nếu cung cấp cho mỗi công dân một lượng tiền hành tháng, sẽ có hàng tỷ người cố gắng đến Thụy Sĩ sống”.

Tuy nhiên, ý tưởng này cũng đang được cân nhắc ở Phần Lan khi chính phủ nước này đang xem xét một thử nghiệm để cung cấp thu nhập cơ bản cho khoảng 8.000 người từ các nhóm có thu nhập thấp.

B.Dương