Tiền lệ chưa từng có

Thứ ba, 22/09/2015 09:38

(Cadn.com.vn) - Giới phân tích chính trị đang bàn tán về khả năng lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có thể sẵn sàng chấp nhận sự lên án của LHQ về lệnh cấm vận thương mại của Washington đối với Cuba, mở đường cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hơn 50 năm qua.

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc bước đi chưa từng có tiền lệ: bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu thường niên của LHQ lên án lệnh cấm vận thương mại của Mỹ nhằm vào Cuba. Nếu bỏ phiếu trắng, đây sẽ là lần đầu tiên Nhà Trắng từ chối đưa ra lập trường chống lại một nghị quyết của LHQ vốn trực tiếp chỉ trích luật pháp của Mỹ.

Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một nước thành viên nào của LHQ không phản đối nghị quyết quan trọng về hệ thống luật pháp của mình. Việc xem xét bỏ phiếu trắng như thế này cũng là chưa từng có trong lịch sử Mỹ. Vì vậy, nếu xảy ra, điều này sẽ thực sự tạo ra tiền lệ chưa từng có. Nó cũng chắc chắn sẽ làm bùng nổ "cuộc chiến" căng thẳng giữa Tổng thống Obama và phần còn lại của thế giới với Quốc hội Mỹ, vốn không chấp nhận việc dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba bất chấp lời kêu gọi từ Tổng thống Obama.

Trên trường thế giới, năm 2014, tỷ lệ bỏ phiếu phản đối lệnh cấm vận Cuba là 188 phiếu thuận so với 2 phiếu chống, trong đó chỉ có Israel đồng quan điểm với Mỹ. Kể từ tháng 12-2014, thời điểm Mỹ-Cuba khôi phục các mối quan hệ ngoại giao, Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài 54 năm qua chống La Havana.

Hiện cả hai cũng mở lại các đại sứ quán tại hai nước trong khi Tổng thống Obama cũng đã dỡ bỏ hạn chế du lịch và thương mại của Mỹ với Cuba. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ diễn ra sau cuộc điện đàm hiếm hoi giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 18-9. Đức Giáo hoàng Francis, nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa La Havana và Washington, đã đến Cuba một ngày sau đó. Nhưng lệnh cấm vận vẫn "đứng vững".

Trên thực tế, các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ là không có cơ chế bắt buộc phải thực hiện. Nhưng đây là sân khấu chính trị quan trọng để Cuba chứng minh sự cô lập của Mỹ trong việc cấm vận, và nhấn mạnh ý nghĩa quốc tế rằng, lệnh cấm này là bất hợp pháp. Tất nhiên, chính quyền Washington vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu như thế nào. Nhưng khả năng bỏ phiếu trắng đang được nói đến nhiều nhất.

Thanh Văn