Tiếp tục giải pháp quyết liệt bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Thứ bảy, 17/06/2023 07:00
Ngày 16-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của TP Đà Nẵng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo kết quả các mặt công tác Công an của Công an thành phố.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ

Báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công an TP đã bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP; làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, biện pháp công tác công an. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trấn áp; kỷ cương xã hội được tăng cường; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH của thành phố.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an TP đã quan tâm, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công an TP. Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhất là các quy định về những điều đảng viên không được làm; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thường xuyên được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, quyết định các vấn đề.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo kết quả các mặt công tác Công an của Công an thành phố.

Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự; công tác bảo đảm an ninh chính trị được triển khai vững chắc, căn cơ. Các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao trên địa bàn được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Đà Nẵng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động của các lực lượng 911, 8394 thực sự là những “quả đấm thép” trong phòng ngừa, đấu tranh với “tội phạm đường phố”; góp phần quan trọng giữ gìn bình yên của thành phố.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được đẩy mạnh, giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội, văn minh đô thị; công tác cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng, trong đó chỉ số CCHC của Công an TP Đà Nẵng năm 2022 được Bộ Công an đánh giá đạt loại xuất sắc (xếp thứ hạng 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2021); UBND TP Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất, dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thành phố, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tập trung triển khai hiệu quả, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở có tính xã hội cao, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cùng thời gian, tiếp tục triển khai xây dựng Công an phường Hải Châu I điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị; xã Hòa Phong điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ; tiếp tục duy trì, phát huy mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại Công an xã, phường. Công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được chú trọng, triển khai thực hiện; trọng tâm là tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáng chú ý, Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác Công an, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như Mô hình 30 điểm cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận hỗ trợ giá, góp phần cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm thiết yếu đến nhân dân trong thời gian thành phố tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; mô hình chốt chặn, tuần tra kiểm soát của các lực lượng 911, 8394, lực lượng phòng, chống cướp giật, tạo thành thế trận đấu tranh rất hiệu quả với “tội phạm đường phố”. Hay mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được triển khai tại tất cả 56 xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian giúp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Ngoài ra, triển khai tốt đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Sau 4 tháng triển khai, đến nay, tình trạng sử dụng shisha, bóng cười trên địa bàn TP đã không còn công khai, tràn lan như trước; nhận thức của người dân, nhất là trong giới trẻ về tác hại của shisha, bóng cười được nâng lên. Lực lượng Công an cũng tăng cường triển khai kế hoạch cao điểm xây dựng, nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, qua đó nâng cao năng lực PCCC tại địa bàn cơ sở…

Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng là một trong những Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Phát biểu nhấn mạnh tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Đảng bộ Công an TP là một trong những Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều năm liền được Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao. “Nhiều năm qua, Đảng bộ Công an TP đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng lực lượng và công tác chuyên môn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận đồng thời đề nghị, Đảng bộ Công an TP tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian đến còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nói riêng cần tiếp tục xây dựng, củng cố vững mạnh về mặt lực lượng, từng bước, nhanh chóng hiện đại, tinh nhuệ trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình của Thành ủy, kế hoạch của UBND TP về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Đề nghị lực lượng Công an TP tập trung nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp lễ và giai đoạn thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố. Đặc biệt, CATP phải làm tốt nhiệm vụ an dân, phục vụ cho công cuộc phát triển ổn định ANTT thành phố. Cùng với đó, các đơn vị, ban ngành trong phạm vi, nhiệm vụ của mình, nhất là cấp ủy địa phương có trao đổi bảo đảm về mặt công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trao đổi những công việc đột xuất”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Công Hạnh