Tìm lối thoát cho Syria

Thứ sáu, 27/09/2013 10:33

(Cadn.com.vn) - Các cường quốc thế giới đang dần nhích đến một giải pháp trên danh nghĩa HĐBA LHQ ủng hộ việc phá hủy vũ khí hóa học (VKHH) của Syria khi các chuyên gia LHQ tiếp tục cuộc săn tìm bằng chứng về các cuộc tấn công khí độc hôm 21-8 bên ngoài thủ đô Damascus.

Nga và Mỹ đang đàm phán về một nghị quyết để hợp pháp thực thi kế hoạch giải trừ vũ khí mà họ đồng ý để ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự của Washington. Có nguồn tin cho biết, 5 “ông lớn” gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc nhất trí về trọng tâm trong bản dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ nhằm buộc Syria từ bỏ VKHH này. Thỏa thuận trên đạt được sau khi ngoại trưởng của 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon vào hôm 25-9.

Dự thảo nghị quyết có thể sẽ sớm được trình lên toàn thể hội đồng và 5 thành viên thường trực cũng sẽ gặp nhau vào ngày 27-9 tới để thảo luận về một hội nghị hòa bình Syria như đề xuất ở Genève (Thụy Sĩ).

Tuy nhiên, có một chút vướng mắc ở Moscow, quốc gia vốn kiên quyết sử dụng vũ lực cho vấn đề của Damascus. Không phải ngẫu nhiên mà hôm 26-9, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, NATO đang cố tìm cách lặp lại kịch bản Libya ở Syria.

Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh Nga chống lại mọi kiểu hành động như vậy trên diễn đàn thế giới. Bản thân Điện Kremlin và Bắc Kinh cũng ra tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này, trong đó nêu rõ đàm phán là giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này.

Theo tuyên bố trên, Trung-Nga thực sự quan ngại về tình hình tại Syria khi tình trạng hỗn loạn, thương vong ở dân thường, làn sóng di cư, thực trạng bị tàn phá của các di sản văn hóa và các sự vụ bi thảm khác đã khiến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này trở thành một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất thế giới. Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc và Nga hy vọng sớm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, khôi phục hòa bình và chấm dứt tình trạng đổ máu.

Tuyên bố chung cũng cho rằng việc đe dọa sử dụng vũ lực hay can thiệp quân sự từ bên ngoài là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Bashar al-Assad cũng đang nỗ lực hết mình vì công cuộc loại bỏ VKHH. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 26-9 cam kết, ông Assad cam kết sẽ theo đuổi đến cùng việc loại bỏ VKHH và hiện “không có chướng ngại vật” nào.

Vậy là lối đi tốt nhất cho Syria chỉ có thể là giải pháp hòa bình. Những tranh cãi về phe đối lập Syria là đòn mới để hy vọng cho một hội nghị hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 30 tháng qua vốn được cho là cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người.

Thanh Văn