Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tại Hà Tĩnh Diễn biến phức tạp

Thứ sáu, 10/03/2023 09:11
Liên tiếp từ đầu tháng 2-2023 đến nay, lực lượng chức năng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá 3 đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào, bắt giữ 12 đối tượng. Mới đây nhất, ngày 8-3, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án: “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”. Thực tế này cho thấy tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới bộ tại địa bàn Hà Tĩnh đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, đã hình thành các đường dây và hoạt động ngày càng tinh vi.

Nguyễn Trọng Dung (thứ 2, từ phải sang trái) cùng 3 đối tượng trong đường dây vượt biên bị BĐBP Hà Tĩnh bắt.
3 trường hợp (có 2 người quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ ngày 5-3.

Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Khoảng 15 giờ ngày 5-3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Trinh sát (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Đàm Lục Thuận (2008) và Đàm Văn Bân (2008, cùng trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đang băng rừng vượt biên trái phép sang Lào. Tại thời điểm bị bắt, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được hộ chiếu và giấy tờ liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Cảnh (2003, trú Xuân Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh. Đối tượng Cảnh khai đã nhận lời một người phụ nữ Lào đưa 2 người quốc tịch Trung Quốc trên từ huyện Can Lộc lên khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Trước đó, riêng trong tháng 2-2023, lực lượng BĐBP đã triệt xóa 2 chuyên án xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới bộ tại địa bàn Hà Tĩnh. Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 1-2-2023, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (1960, trú xã Tây Sơn, H. Kiến Xương, Thái Bình) đón 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Xie Fu (1981) và Xie Wen Xiu (1981, cùng trú TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vào Việt Nam. Tại thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và truy xét đối tượng, đêm 2-2-2023, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay (1980, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly khăm Xay, Lào). Đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay khai được một người phụ nữ ở Lào thuê cắt rừng từ Lào qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để đưa 2 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép sang Lào.

Tiếp đó, ngày 20-2, cũng tại khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dung (1982, trú TP Hà Tĩnh) và Vũ Văn Trọng (1990, trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đưa đón 3 người Trung Quốc, gồm: Chen Zhi He (1999), Li Yong Jia (1995) và Wu Kai Tao (1991, cùng trú tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Nguyễn Trọng Dung (thứ 2, từ phải sang trái) cùng 3 đối tượng trong đường dây vượt biên bị BĐBP Hà Tĩnh bắt.

Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn

Theo tìm hiểu, trước đây, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Tĩnh ít xảy ra, nếu có chỉ mang tính tự phát và chủ yếu là đồng bào người Mông các tỉnh phía Bắc di cư tự do. Tuy nhiên, từ tháng 3-2022 đến nay, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý đến 9 vụ/27 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Trung tá Trần Văn Sông- Phó Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho rằng: “Sau dịch COVID-19, nước bạn Lào thi công nhiều dự án lớn, trong đó có những công trình đang làm gần khu vực biên giới với Việt Nam do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện nên cần lượng lớn công nhân lao động đến từ Trung Quốc và cả Việt Nam. Do đó, nhiều lao động có “vết đen” không đủ điều kiện đi theo đường chính ngạch đã đi “chui”, bất chấp trái pháp luật”.

Cũng theo Trung tá Trần Văn Sông, do tình hình xuất nhập cảnh trái phép đang có dấu hiệu phức tạp nên Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tổ chức ra quân đợt cao điểm và phối hợp chặt chẽ với Cục Trinh sát BĐBP Việt Nam, Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh để xác lập các chuyên án đấu tranh. Cùng đó, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn trong TTKS, kiểm soát đường biên, cột mốc, khu vực cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình, từng bước làm rõ các đường dây đưa đón, tổ chức người vượt biên trái phép; tăng cường thông tin, cảnh báo để nâng cao cảnh giác cho người dân trên địa bàn.

Không chỉ Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 164 km đường biên giới Việt – Lào là Đồn BP Sơn Hồng (H. Hương Sơn), Đồn BP Bản Giàng, Đồn BP Phú Gia, Đồn BP Hòa Hải (H. Hương Khê), Đồn BP Hương Quang (H. Vũ Quang) đang tập trung vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước, các đơn vị biên phòng tuyến rừng cũng thường xuyên thông tin, phối hợp hành động với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, như: Đại đội Bảo vệ biên giới 252, 523, Đồn Công an cửa khẩu Nậm Phao (tỉnh Bolikhămxay) và Đại đội Bảo vệ biên giới 311, Đồn Công an Ma Ka (tỉnh Khăm Muồn) để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

P.V