Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ những phiên tòa

Thứ sáu, 14/07/2017 10:20

(Cadn.com.vn) - Xâm hại tình dục trẻ em đang được xem là vấn nạn của xã hội ngày nay, ngoài việc vi phạm pháp luật, hành vi này còn làm băng hoại đạo đức, lối sống và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của nạn nhân về sau. Nguyên nhân nào dẫn đến việc bùng phát loại tội phạm này? Chúng ta hãy nghe những ý kiến của những người làm công tác xét xử để có biện pháp đề phòng hữu hiệu hơn và tránh việc để trẻ nhỏ trở thành nạn nhân của  "yêu râu xanh".

Thẩm phán Trần Thế Cẩm- Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, ngành tòa án tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử 15 vụ, với 15 bị cáo về 3 tội danh: Hiếp dâm trẻ em, Giao cấu với trẻ em, Dâm ô với trẻ em. Nhiều vụ, HĐXX đã áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Ví dụ như vụ án Thi Lý Nam (1937, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) hiếp dâm trẻ em đã bị tòa án xét xử, tuyên phạt 12 năm tù. Theo hồ sơ, dù đáng tuổi ông nhưng Thi Lý Nam lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cháu P. rồi dụ dỗ cho tiền để thường xuyên quan hệ với cháu P. trong thời gian dài. Bị tuyên phạt với mức án như vậy nhưng dường như bị cáo vẫn không nhận ra sai trái của mình, đặc biệt là bị cáo không thực hiện bồi thường thiệt hại về thể chất, tinh thần cho người bị hại. Hoặc trường hợp Nguyễn Vinh (1984, trú xã Tam Lộc, H. Phú Ninh) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Tuy nhiên, cũng có nhiều bị cáo được HĐXX cho hưởng án treo vì theo quy định của pháp luật, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có sự đồng thuận của người bị hại... Cụ thể, trường hợp Nguyễn Đình Huy (1991, trú xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) quan hệ với nạn nhân H.T.V (2001). Cả bị cáo và bị hại khai nhận: Thông qua mạng xã hội facebook, Huy quen với V. Ngày 20-2-2016, Huy đến nhà và xin mẹ người bị hại cho chở V. đi chơi và sau đó V. đồng ý vào nhà nghỉ và bị hại thuận tình cho bị cáo quan hệ tình dục... Khi phát hiện mang thai, gia đình bị hại mới làm đơn trình báo. Trong quá trình điều tra, bị hại khai nhận trước thời gian quen Huy đã nhiều lần quan hệ tình dục với một thanh niên khác không rõ địa chỉ và người thanh niên này chính là cha của đứa bé. Xét hành vi phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của người bị hại là nói dối đã đủ tuổi trưởng thành... vì vậy HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Huy 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo ông Trương Văn Triệu- Phó Chánh án TAND H. Đại Lộc, tại Đại Lộc đã xảy ra 3 vụ, trong đó có 2 vụ giao cấu với trẻ em. Cụ thể, trường hợp Lê Văn Hạnh (1969, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc) bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Dâm ô trẻ em". Theo hồ sơ vụ án, tối 2-8-2016, sau chầu nhậu, Hạnh về nhà ngủ đến khuya mò sang nhà hàng xóm giở trò với cháu H. (2002) thì bị người thân của cháu H. phát hiện. Hoặc trường hợp Nguyễn Mậu Hồng Sơn (1995, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc), do quen biết nhau, cháu L. điện thoại cho Sơn để tâm sự. Trong thời gian quen nhau, L. bảo "mình trên 18 tuổi". Khoảng 9 giờ, ngày 28-6-2016, L. đón xe khách từ P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) về nhà của Sơn tại Đại Lãnh. Đến nơi, hai người tâm sự rồi quan hệ với nhau.

Đối tượng Nguyễn Tỉnh vừa bị CA Đại Lộc bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trao đổi về nguyên nhân làm gia tăng loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, ông Trần Thế Cẩm, cho biết: Do các đối tượng phạm tội có trình độ văn hóa thấp, dễ bị ảnh hưởng từ phim ảnh, sách báo... có nội dung đồi trụy. Ngoài ra, các bị cáo còn thường xuyên sử dụng các chất kích thích, như: rượu bia, ma túy... và không được quản lý, giáo dục đúng mức... Bên cạnh đó, nhiều vụ việc cũng cho thấy phía gia đình và người bị hại cũng có một lỗi nhất định, như không chăm sóc, theo dõi quá trình phát triển bình thường của trẻ, quá dễ dãi khi để trẻ đi qua đêm với người lạ hoặc thường xuyên vắng nhà. Ngoài ra, vì điều kiện kinh tế những người làm cha, làm mẹ phải bươn chải, làm ăn xa cũng là sơ hở để những đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại. Hoặc có những trẻ phát triển về thể chất sớm... có thái độ đồng thuận với hành vi phạm tội của bị cáo.

Luật sư Nguyễn Hữu Lai- Văn phòng Luật sư Minh Chánh cho rằng, dù mức độ phạm tội của các bị cáo như thế nào và có sự đồng thuận của bị hại hay không thì hành vi này cũng cần phải được xử lý nghiêm. Vì hậu quả của nó để lại vô cùng nặng nề. Trước hết là làm băng hoại đạo đức, lối sống lành mạnh của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nó còn làm tổn hại đến sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của trẻ...

Theo chúng tôi, vì nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi xâm hại tình dục trẻ em cũng cần được lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì, hành vi đó đã xâm hại đến đạo đức, lối sống của dân tộc, xâm hại đến bản thân và làm tổn hại đến quá trình phát triển bình thường của trẻ em. Do đó, để phòng chống loại tội phạm này cần có sự vào cuộc quyết liệt của gia đình, nhà trường và xã hội. Cụ thể, các bậc cha mẹ hãy quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, dạy dỗ con trẻ; nhà trường cần trang bị cho các em những kiến thức phòng, chống loại tội phạm này...

M.T