Tổng thống Hàn Quốc nhất quyết không ra tòa

Thứ tư, 04/01/2017 09:44

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã có cuộc gặp gỡ các phóng viên vào ngày đầu năm mới nhưng bất ngờ từ chối xuất hiện tại phiên tòa luận tội hôm 3-1.

9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ quyết định Tổng thống Park Geun-Hye
có bị luận tội và buộc phải từ chức hay không. Ảnh: EPA

Ngày 3-1, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu mở phiên luận tội đầu tiên xét xử những cáo buộc tội nhằm vào Tổng thống Park Geun-Hye, liên quan vụ bê bối tham nhũng với nhân vật trọng tâm Choi Soon-Sil - bạn thân của bà chủ Nhà Xanh.

Tuy nhiên, bà Park đã không xuất hiện tại phiên tòa này, vốn được đánh giá là có tính quyết định tương lai vị nữ lãnh đạo sau vụ bê bối tham nhũng. Tòa án Hiến pháp, gồm 9 thẩm phán, sau đó buộc phải hoãn thời điểm bắt đầu phiên luận tội và đề nghị bà tham gia phiên luận tội lần 2 vào ngày 5-1 tới. Việc Tổng thống Park không xuất hiện tại phiên luận tội vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của các nghị sĩ với vai trò là công tố viên trong phiên xét xử này, khiến vụ bê bối chính trị đang khuấy đảo chính trường nước này càng thêm gay gắt.

Hồi tháng 12-2016, các nghị sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park sau khi các công tố viên cáo buộc bà thông đồng với bạn thân Choi Soon-Sil nhằm tống tiền và hưởng ưu đãi từ các Cty cũng như cho phép người này can thiệp vào các công việc nhà nước. Số phận của Tổng thống Park hiện nằm trong tay Tòa án Hiến pháp – nơi 9 thẩm phán có 180 ngày để quyết định xem bà Park nên tiếp tục nắm quyền hay ra đi. Các thẩm phán sẽ cùng đánh giá liệu bà Park có lạm dụng quyền lực, tham nhũng và vi phạm các quy định của pháp luật hay không.

Mặc dù tòa yêu cầu bà Park xuất hiện, nhưng luật sư của vị lãnh đạo này cho biết bà sẽ không tham dự “trừ những trường hợp đặc biệt”. Tòa trên cũng cho biết, họ không được phép buộc bà Park phải xuất hiện trong phiên xét xử. Theo luật, phiên tòa có thể xét xử vắng mặt nếu bà từ chối xuất hiện tại tòa lần 2. Theo giới phân tích, Tổng thống Park chắc chắn sẽ không xuất hiện tại phiên tòa lần 2 vào ngày 5-1 tới vì bà cho đến nay vẫn luôn mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của các công tố viên.

Trong lần xuất hiện mới nhất vào ngày đầu Năm mới, trước các phóng viên, bà chủ Nhà Xanh tiếp tục phản bác tất cả cáo buộc nhằm vào mình trong bối cảnh các công tố viên tiếp tục mở rộng điều tra vụ bê bối trên. Diễn biến mới nhất là vụ cô Chung Yoo-Ra, con gái của bà Choi, bị bắt giữ tại thành phố Aalborg của Đan Mạch. Chính phủ Hàn Quốc ngày 3-1 ra lệnh cho Chung Yoo-Ra phải nộp lại hộ chiếu để buộc người này phải trở về Hàn Quốc và chịu bị điều tra.Người này bị nghi là nhận sự ưu ái của một trường đại học ở Seoul khi nhập học cũng như khi thi, nhờ lợi dụng mối quan hệ của mẹ với Tổng thống Park.

Theo các nguồn tin, các công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối trên đề nghị tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đưa tên Chung Yoo-Ra vào danh sách truy nã sau khi cô này không chịu đáp ứng lệnh triệu tập được lặp lại nhiều lần của nhóm điều tra. Theo các nguồn tin trong ngày 3-1, các công tố viên khám xét văn phòng của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHIS), thu giữ những dữ liệu về danh sách các bệnh nhân và những người khác có liên quan đến Kim Young-jae. Ông Kim bị cáo buộc dựa vào mối quan hệ cá nhân với bà Choi để điều trị cho Tổng thống Park, giúp bà giữ vẻ trẻ trung, dù không được quyền làm việc này.

Khả Anh