Tổng thống Moon Jae-in và những thách thức trước mắt

Thứ bảy, 23/06/2018 12:55

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gây ấn tượng mạnh ở nước ngoài sau khi làm trung gian thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhưng còn rất nhiều những thách thức mà ông phải đối mặt ở trong nước.

Sau những thành tựu ngoại giao với Triều Tiên gần đây, Tổng thống Moon Jae-in cần tập trung giải quyết những thách thức trong nước.   Ảnh: Reuters

Tổng thống Moon Jae-in giành được rất nhiều lời khen ngợi về vai trò của mình trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore và tổ chức hai cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đảng Dân chủ của ông gần như chiến thắng tất cả các cuộc bầu cử địa phương của Hàn Quốc vào ngày 13-6, trong khi kết quả điều tra dư luận cho thấy, 79% số người được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của ông Moon. Rất ít chính trị gia tại bất kỳ nền dân chủ nào có được vị trí thuận lợi như ông Moon hiện nay. Một câu hỏi đặt ra là: ông Moon Jae-in phải làm những gì tiếp theo?

Thúc đẩy tiến trình hòa bình với Triều Tiên

Đứng đầu danh sách những việc cần làm là tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình với Triều Tiên.

Mục tiêu chính trong trung hạn là đạt được tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, và Hàn Quốc sẽ tiếp tục các chính sách ngoại giao, đặc biệt là giữa Washington và Bắc Kinh, để biến điều này trở thành hiện thực. Trong ngắn hạn, Hàn Quốc sẽ tiếp tục gặp gỡ song phương với Triều Tiên để đưa ra các kế hoạch xây dựng lòng tin qua đó làm sâu sắc hơn bầu không khí thân thiện trên bán đảo. Cho đến nay, kế hoạch này bao gồm các cuộc đàm phán quân sự mà cuối cùng có thể dẫn đến việc rút pháo binh khỏi DMZ và trao đổi văn hóa, đáng chú ý nhất là tiếp tục hợp tác trong các cuộc thi thể thao quốc tế.

Tuy nhiên, những tuyên bố xa xôi từ Seoul và Washington lặp đi lặp lại về việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng đạt được những tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa lại tương phản rõ ràng với những gì Hàn Quốc đang mong đợi, đó là nền kinh tế Triều Tiên sẽ khởi sắc. Một báo cáo cho thấy, những nhận thức tích cực của nền kinh tế tại Hàn Quốc vào thời điểm này có liên quan đến triển vọng phát triển hoạt động kinh tế tăng lên do sự mở cửa của Triều Tiên. Nhưng nếu các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên không được dỡ bỏ, lợi ích kinh tế đối với người dân Hàn Quốc cũng bị trì hoãn. Chính quyền Tổng thống Moon nên thận trọng về điểm này để người dân Hàn Quốc không thất vọng sau này.

Bài toán kinh tế

Các đảng đối lập đưa vấn đề hiệu quả kinh tế để đối phó với chính quyền của ông Moon trong các cuộc bầu cử địa phương. Mặc dù chiến lược này rõ ràng là thất bại, nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc đối với J-nomics, các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Moon. Một vấn đề nóng trong cuộc bầu cử địa phương là việc tăng lương tối thiểu và sự thất bại trong việc cải thiện những hộ gia đình có thu nhập thấp ở Hàn Quốc.

Dù J-nomics đạt nhiều thành tựu, ông Moon đã không dành nhiều thời gian để thúc đẩy các chính sách kinh tế này. Tỷ lệ ủng hộ ông nếu chỉ dựa trên chính sách kinh tế chỉ ở mức 47%, một điều rất đáng lo ngại. Triển vọng trở nên ảm đạm hơn với tỷ lệ thất nghiệp đối với thanh niên đang tiếp tục tăng. Ông Moon cần phải tìm câu trả lời cho câu hỏi về nền kinh tế hoặc đối mặt với phản ứng chính trị nếu hợp tác kinh tế với Triều Tiên và trong trường hợp sự hợp tác này không thành hiện thực do việc Bình Nhưỡng tiếp tục bị trừng phạt.

Nhiều khó khăn khác

Một loạt các vấn đề khác Tổng thống Moon cũng cần tập trung trong những ngày sắp tới. Các đề xuất do chính quyền đệ trình lên Quốc hội về sửa đổi hiến pháp đã bị chết yểu bởi các cuộc hội đàm thượng đỉnh hồi đầu năm nay. Đề xuất sửa đổi đáng chú ý nhất là cho phép tổng thống được tham gia tranh cử một lần nữa trong khi rút ngắn thời hạn nhiệm kỳ từ 5 năm xuống còn 4 năm.

Một vấn đề khác mà Tổng thống Moon phải đau đầu là Ahn Hee-jung, chính trị gia được coi là người kế vị ông Moon, đã bị truy tố vì tội hãm hiếp trợ lý của mình và chính trị gia mới được bầu Lee Jae-myung bị lôi kéo vào một vụ bê bối khiến đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon phải chịu nhiều tổn thất. Trong cuộc bầu cử địa phương hôm 13-6, Đảng Dân chủ đã giành thắng lợi ở 11 trong số 12 cuộc bầu cử quốc hội, góp phần gia tăng số nghị sĩ của đảng này trong Quốc hội. Điều này mang lại cho ông Moon một con đường dễ dàng để ban hành các chính sách, nhưng ông cần hành xử khéo léo nếu muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tổng thống Hàn Quốc đang nhận lòng dân. Nhưng nhiều lỗ hổng vẫn tồn tại xung quanh thành tựu này, đặc biệt là về trạng thái của nền kinh tế và những thách thức đối với đảng Dân chủ cầm quyền. Ông Moon cần sự hợp tác từ Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như sự giúp đỡ từ Mỹ và Trung Quốc về một hiệp ước hòa bình trên bán đảo. Đảng đối lập bảo thủ có thể thua trong các cuộc bầu cử địa phương, nhưng điều này sẽ không là mãi mãi. Ông Moon sẽ phải giải quyết sớm những “lỗ nhỏ” này nếu không muốn nó bị xé to hơn.

AN BÌNH (Theo Diplomat)