Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về tình hình hỗn loạn ở Afghanistan

Thứ sáu, 27/08/2021 12:56

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan khiến hơn 70 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, Tồng thống Joe Biden đã lên tiếng tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ việc xảy ra gần đây ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trên trang Twitter, Tổng thống Biden đã tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ việc xảy ra gần đây ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.“Về cơ bản, tôi chịu trách nhiệm trước tất cả những gì đã xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói.

Phát biểu này được ông Biden đưa ra sau các vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul, cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 binh sĩ Mỹ. Đây là tổn thất chiến đấu đầu tiên của Mỹ kể từ đầu năm 2020. Tổng thống Biden đã thề sẽ truy lùng và buộc những kẻ đứng sau vụ tấn công phải trả giá. Ông Biden cho biết đã ra lệnh chuẩn bị tấn công các mục tiêu và các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Wilayat Khorasan, một nhánh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ đánh bom này.

Ông Biden cho hay: "Chúng tôi đã ra lệnh cho các chỉ huy quân đội lập kế hoạch tác chiến để tấn công vào tài sản, hàng ngũ lãnh đạo và các mục tiêu khác của IS. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh tay, chính xác vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn." Ông Biden tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị trừng trị. Ông cam kết Mỹ sẽ có cách để tìm ra và tiếp cận chúng.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng giải thích lý do Mỹ rời căn cứ không quân Bagram. Theo ông, giới quân sự đánh giá căn cứ này không có nhiều giá trị, và giới bên lãnh đạo quân đội đề nghị tập trung vào Kabul. Đây là phản ứng của ông Biden trước những chỉ trích rằng quân đội Mỹ có thể sử dụng căn cứ Bagram để sơ tán hàng nghìn người khỏi Afghanistan.

Tại Nhà Trắng, ông Biden cũng nhấn mạnh: “Một ngày khó khăn. Tối nay ở Kabul, như tất cả các bạn đều biết, một nhóm có tên gọi ISIS-K - một chi nhánh của nhóm IS tự xưng ở Afghanistan đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tước đi sinh mạng của những binh sĩ Mỹ bảo vệ tại sân bay và làm một số người khác bị thương nặng”.

Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng "ông đã liên lạc thường xuyên với các chỉ huy quân sự ở Washington và Lầu Năm Góc, cũng như ở Afghanistan và Doha. Và các chỉ huy ở Washington, trên thực địa, đã thảo luận rất chi tiết về vấn đề này”. Ông Biden nêu rõ: “Mỗi ngày chúng ta ở trên thực địa là thêm một ngày chúng tôi biết rằng nhóm ISIS-K đang tìm cách tấn công sân bay cũng như các lực lượng Mỹ, đồng minh của Mỹ và những công dân vô tội”. Tổng thống Biden cho biết vụ tấn công hôm nay tại sân bay ở Kabul sẽ không ngăn cản sứ mệnh của Mỹ trong việc sơ tán công dân Mỹ và dân thường Afghanistan khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom nằm điều trị tại một bệnh viện.  Ảnh: AP

Các vụ đánh bom liên tiếp ở khu vực sân bay Kabul ngày 26-8 khiến ít nhất 60 dân thường Afghanistan, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng, và 140 người khác bị thương. Ngoài ra 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và ít nhất 15 quân nhân khác bị thương trong vụ tấn công.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Trên kênh Telegram, nhánh truyền thông Amaq thuộc IS xác nhận đối tượng đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố này “đã tiếp cận được đám đông phiên dịch và cộng tác viên, cùng với quân Mỹ tại ‘Trại Baran’ gần Sân bay Kabul và điểm hỏa đai nổ của anh ta, tiêu diệt 60 người và làm bị thương hơn 100 người khác, trong đó có các chiến binh Taliban”.

Các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ đánh bom ở sân bay Kabul. Thủ tướng Anh Boris Johnson lên án cuộc tấn công khủng bố là hành vi "man rợ", đồng thời ca ngợi sự nỗ lực của những người đang thực hiện chiến dịch sơ tán. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab chỉ trích hành vi của những phần tử khủng bố là "hèn nhát" và tuyên bố họ sẽ tiếp tục thực hiện việc di tản dù phải làm việc dưới "làn đạn". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết, nhiệm vụ di tản sẽ được tiến hành "cho tới khi kết thúc". Ông Macron gửi "lời chia buồn tới gia đình của những nạn nhân người Mỹ và Afghanistan" và ca ngợi những người đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán ở hiện trường sân bay Kabul.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, cộng đồng quốc tế sẽ đứng về phía người Afghanistan và nước này sẽ cố gắng di tản được nhiều người nhất có thể.

THANH VĂN