Tổng thống Niger lên tiếng sau cuộc đảo chính của quân đội

Thứ sáu, 28/07/2023 08:26
Đăng trên mạng xã hội X, tên mới của Twitter, ngày 27-7, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum kêu gọi người dân giúp bảo vệ "những thành quả" của đất nước, sau khi quân đội tuyên bố lật đổ ông.

"Những thành quả mà chúng ta đã mất nhiều công sức mới giành được sẽ được bảo vệ. Tất cả những người Niger yêu dân chủ và tự do chắc chắn sẽ làm điều đó", ông Bazoum viết. Ngoại trưởng Hassoumi Massoudou cũng đăng trên mạng xã hội kêu gọi "tất cả những người yêu nước và ủng hộ dân chủ" khiến "cuộc phiêu lưu gây nguy hiểm cho đất nước" thất bại. "Nền dân chủ muôn năm, Niger muôn năm", ông Massoudou nhấn mạnh. Ngoại trưởng Massoudou cũng khẳng định chính phủ dân cử của Tổng thống Bazoum là "hợp pháp" và đang bị những người theo chủ nghĩa đảo chính chiếm giữ. Ông nói thêm rằng Tổng thống và gia đình ông hiện "có sức khỏe tốt" và vẫn bị quân đội giam.

Theo Reuters, sáng 27-7 (giờ Việt Nam), một nhóm binh sĩ xuất hiện trên truyền hình Niger cho biết Tổng thống nước này Mohamed Bazoum đã bị phế truất vài giờ sau khi bị giam giữ trong dinh tổng thống. Đọc từ một tuyên bố, nhóm binh sĩ trên cho hay: "Biên giới của đất nước đã bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm toàn quốc đã được ban bố".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Bazoum và thể hiện sự "ủng hộ hoàn toàn" với nhà lãnh đạo này. Ông Guterres cũng đã lên án những hành động giành chính quyền bằng vũ lực trong âm mưu đảo chính ở bang Sahel, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bảo đảm trật tự hiến pháp. Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến xảy ra ở Niger. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi nỗ lực nhằm giam giữ hoặc phá hoại hoạt động của chính phủ được bầu cử dân chủ của Niger". Theo ông Sullivan, Mỹ kêu gọi thả tự do cho Tổng thống Bazoum.

Ông Bazoum được bầu làm Tổng thống Niger vào năm 2021, lên nắm quyền vào thời điểm quốc gia này đang chìm trong nghèo đói. Kể từ khi giành độc lập năm 1960, tại Niger đã xảy ra 4 cuộc đảo chính cũng như nhiều âm mưu giành quyền lực khác. Cuộc đảo chính gần nhất ở Niger xảy ra vào tháng 2-2010, khiến Tổng thống Mamadou Tandja bị lật đổ.

B.N