Tổng thống Trump phản đối việc di dời trụ sở LHQ khỏi New York

Thứ ba, 03/02/2026 11:30

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông phản đối việc di dời trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) khỏi thành phố New York, cho rằng tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này có "tiềm năng to lớn" và nên tiếp tục đặt trụ sở tại Mỹ. Phát biểu với báo Politico ngày 1-2, ông Trump nhấn mạnh LHQ sẽ không rời New York cũng như không rời khỏi nước Mỹ, bất chấp những lo ngại gần đây về tình hình tài chính của tổ chức.

Bình luận này được đưa ra sau khi The New York Times dẫn cảnh báo của các quan chức cấp cao LHQ rằng tổ chức có thể buộc phải thu hẹp hoạt động, thậm chí đóng cửa trụ sở tại New York, nếu cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài. Theo ông Trump, LHQ hoàn toàn có thể phát huy vai trò hiệu quả hơn trong giải quyết các cuộc xung đột quốc tế nếu được vận hành đúng hướng.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng ông có thể "rất dễ dàng" giải quyết tình trạng một số quốc gia không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với LHQ, khẳng định chỉ cần gây sức ép là các nước sẽ nhanh chóng thanh toán các khoản đóng góp. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu Washington có kế hoạch trả các khoản nợ còn tồn đọng hay không. Trước đó, ông Trump nhiều lần chỉ trích LHQ sử dụng ngân sách kém hiệu quả.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này có nguy cơ cạn tiền mặt vào tháng 7 tới nếu các quốc gia thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

B.N

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Tổng thống Trump kêu gọi Hạ viện sớm hành động

Chính phủ Mỹ chính thức bước vào tình trạng đóng cửa một phần từ ngày 31-1, sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách cho tài khóa 2026 trước thời hạn nửa đêm 30-1 theo giờ địa phương. Nguyên nhân trực tiếp là việc Hạ viện chưa xem xét và phê chuẩn gói chi tiêu đã được Thượng viện thông qua.

Tổng thống Trump gia tăng sức ép thuế quan với Cuba và Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh chính sách thuế quan cứng rắn khi ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, đồng thời cảnh báo áp thuế cao và hủy chứng nhận đối với máy bay sản xuất tại Canada. Các động thái liên tiếp này cho thấy Nhà Trắng đang mở rộng mặt trận gây sức ép kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu chính trị...

Ông Trump sắp công bố Chủ tịch Fed mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố người được lựa chọn làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 30-1 theo giờ Washington, khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell sắp kết thúc. Trong bối cảnh đó, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh nổi lên là ứng viên sáng giá nhất, làm dấy lên nhiều kỳ vọng lẫn lo ngại về định hướng chính sách tiền tệ và mức độ độc lập...

LHQ kêu gọi đối thoại về tình hình Iran

Ngày 29-1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tăng cường đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, trong bối cảnh hai nước liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn và đe dọa liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Ông Trump cảnh báo sẵn sàng hành động với Iran nếu đàm phán thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-1 tuyên bố “thời gian đang cạn kiệt“ đối với Iran trong việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Washington, đồng thời xác nhận Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân lớn tới Trung Đông.