Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk "khẩu chiến" dữ dội
Từ đồng minh và cố vấn thân cận, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã bước vào cuộc khẩu chiến nảy lửa chưa từng thấy với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump và ông Musk từng "như hình với bóng", đồng hành cùng nhau trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, cùng nỗ lực để tinh giản nhân lực và cắt giảm ngân sách chính phủ. Ông Musk gần đây đã từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sau 130 ngày làm việc. Động thái này gây băn khoăn cho giới quan sát. Song câu hỏi về quan hệ giữa hai ông phần nào lắng lại khi ông Trump có buổi họp báo chia tay vui vẻ với ông Musk tại Nhà Trắng chỉ tuần trước. Dù vậy, diễn biến tiếp theo được cho quá bất ngờ khi ngày 5-6, Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk đã đấu khẩu gay gắt trên mạng xã hội.
Tỷ phú công nghệ đã chỉ trích dự luật, được gọi là "Dự luật Lớn tuyệt vời" (Big Beautiful Bill), vì làm gia tăng nợ công quốc gia, qua đó đi ngược lại mục tiêu của DOGE. Ông Musk cho rằng dự luật là "sai lầm đáng kinh tởm" và cảnh báo rằng nó sẽ khiến núi nợ công 36.000 tỷ USD của Mỹ ngày càng phình to. Siêu dự luật này là trọng tâm trong chương trình nghị sự mà Tổng thống Trump theo đuổi, nhằm hiện thực hóa hàng loạt cam kết của ông khi tranh cử. Vào tháng 5 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trọng điểm của Tổng thống Trump và ông Trump đặt mục tiêu ký thông qua phiên bản cuối cùng trước ngày Quốc khánh 4-7, nếu được Thượng viện phê chuẩn. Dự luật gia hạn các khoản cắt giảm thuế mà ông Trump ban hành hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đồng thời, nó cũng dành ngân sách cho các ưu tiên khác, như tiếp tục xây dựng hàng rào dọc biên giới Mỹ - Mexico, ngăn chặn người di cư và tị nạn.
Trên mạng xã hội, Tổng thống mô tả đây là một "dự luật thúc đẩy phát triển mạnh mẽ". Nó đã được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua, và đang chờ xem xét tại Thượng viện. Tuy nhiên, những người chỉ trích cảnh báo rằng dự luật này sẽ mang lại lợi ích không cân xứng cho giới giàu có và làm trầm trọng thêm nợ công quốc gia. Một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố trong tuần này dự đoán dự luật sẽ làm gia tăng thâm hụt thêm 2,4 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới và khiến 10,9 triệu người Mỹ không còn bảo hiểm y tế vào năm 2034.
Sau khi rời khỏi chính quyền Trump tuần trước, ông Musk khiến công chúng choáng váng khi công khai chỉ trích siêu dự luật này. Theo RT, tỷ phú Musk tuyên bố rằng dự luật sẽ đẩy nước Mỹ vào "chế độ nô lệ vì nợ" và kêu gọi các nhà lập pháp "Hãy giết chết dự luật". Phát biểu trước báo giới ngày 6-6, Tổng thống Trump chỉ trích tỷ phú Musk, người mà ông cho là "biết mọi thứ" về dự luật. Sau đó, ông Trump đã lên mạng xã hội cáo buộc rằng ông Musk chỉ trích dự luật chủ yếu vì dự luật này sẽ loại bỏ các khoản tín dụng thuế có lợi cho Tesla. Tỷ phú Musk đã phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông hiểu rõ dự luật hơn bất kỳ ai. Trong bài đăng trên X, tỷ phú Musk cho rằng điều đó là "Sai sự thật," và cho biết ông chưa bao giờ được xem văn bản dự luật.
Cuộc đấu khẩu trên mạng xã hội tiếp tục leo thang khi ông Musk không chỉ bác bỏ cáo buộc của ông Trump mà còn đào lại các bài đăng cũ mà Tổng thống dường như ủng hộ quan điểm của mình, rồi cáo buộc ông Trump có liên hệ với nhà tài chính quá cố và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Trong một bài đăng khác, ông Musk đã tăng mức độ chỉ trích bằng cách cáo buộc Tổng thống Trump là người "vô ơn". "Nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử, đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng hòa sẽ chỉ chiếm ưu thế 51-49 ở Thượng viện", ông Musk viết. Ông Trump tiếp tục đáp trả bằng cách cảnh báo hủy các hợp đồng liên bang với những công ty của ông Musk. Đáp lại, ông Musk tuyên bố sẽ ngừng vận hành tàu vũ trụ Dragon của SpaceX ngay lập tức. Thậm chí, ông Musk còn đồng ý với nhận định rằng nên luận tội Tổng thống Trump và để Phó tổng thống JD Vance thay thế.
Theo Reuters, ông Musk có lý do để phản ứng gay gắt với "siêu dự luật", bởi lợi ích kinh doanh của người đàn ông giàu nhất thế giới có thể bị ảnh hưởng đáng kể nếu Thượng viện phê chuẩn nó, gồm cả điều khoản cắt giảm tài trợ cho xe điện cùng ngành năng lượng. Công ty Tesla của ông Musk là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Mỹ và chắc chắn sẽ chịu thiệt hại đáng kể khi người tiêu dùng không còn được nhận trợ cấp khi mua xe điện.
Căng thẳng đẩy mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người từng là cố vấn đặc biệt của ông, tỷ phú Elon Musk, xấu đi nghiêm trọng. cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa ông Trump và Musk, đánh dấu sự đổ vỡ cho một trong những liên minh chính trị quyền lực nhất nước Mỹ. Theo tờ Business Insider ngày 6-6, cổ phiếu công ty Tesla của ông Musk đã giảm 14% giá trị khi thị trường đóng cửa, thổi bay 138 tỷ USD giá trị vốn hóa của công ty này. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản ròng của ông Musk đã mất khoảng 34 tỷ USD.
AN BÌNH
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Từ “bạn thân” đến đối đầu công khai: Hành trình mâu thuẫn giữa ông Trump và Elon Musk
Mâu thuẫn với Tổng thống Trump leo thang, tỷ phú Elon Musk gợi ý lập đảng chính trị mới
Ông Trump ký sắc lệnh cấm công dân một số quốc gia nhập cảnh
Ông Lee Jae Myung đắc cử tổng thống Hàn Quốc
Quan hệ Mỹ - Trung lại "nóng" trở lại