Trắng án

Thứ tư, 27/01/2016 09:49

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã được tuyên vô tội trong cáo buộc tham nhũng hàng trăm triệu USD, động thái hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội chính trị lớn cho nhà lãnh đạo này sau những đồn đoán về khả năng ông sẽ từ chức trước sức ép của phe đối lập và người dân.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26-1, Tổng Công tố Malaysia Mohamed Apandi Ali nhấn mạnh, theo kết quả điều tra, số tiền 681 triệu USD (2,6 tỷ RM) được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Razak chỉ là món quà từ Hoàng gia Saudi Arabia và không có hành vi phạm tội hay tham nhũng nào trong vụ việc này. Trả lời tại cuộc họp báo bất thường, ông Mohamed cho hay, "không có lý do giải thích tại sao số tiền này lại được chuyển cho Thủ tướng Najib" và theo ông, đó là vấn đề giữa thủ tướng và Hoàng gia Saudi Arabia. Theo Tổng Công tố, Thủ tướng Najib không có hành vi phạm pháp nào liên quan đến 3 vụ điều tra do cơ quan chống tham nhũng Malaysia đệ trình và chỉ đạo cơ quan chống tham nhũng ngừng điều tra nhà lãnh đạo này.

Tuy nhiên, kết quả điều tra này làm dấy lên những chỉ trích gay gắt của phe đối lập. Nhà lãnh đạo của đảng đối lập ngay lập tức bác bỏ kết quả điều tra, vốn được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Najib đang đối mặt áp lực phải từ chức vì dính bê bối này. Phe này cho rằng, vai trò của gia đình Hoàng gia Saudi Arabia là điểm "quá bất ngờ" trong vụ chuyển tiền bí ẩn và gây tranh cãi này.

Vụ bê bối chính trị nghiêm trọng này bùng nổ khi tờ Wall Street Journal công bố  báo cáo hôm 3-7-2015 cho rằng, số tiền 681 triệu USD từ Quỹ đầu tư của chính phủ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib. Vụ việc làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á và làm lung lay niềm tin của người dân và các nhà đầu tư đối với chính quyền liên minh do đảng của ông Najib dẫn đầu, vốn đã nắm quyền từ khi độc lập vào năm 1957.

Ở thời điểm đỉnh cao của vụ việc, Tổng Công tố Abdul Gani Patail - người đứng đầu cuộc điều tra  này -  được thay thế bằng ông Apandi, cựu thẩm phán tòa án liên bang có quan hệ thân cận với đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất (UMNO) của ông Najib. Và đó là lý do vì sao phe đối lập lại đặt câu hỏi về kết quả điều tra lần này và tại sao lại thay người dẫn đầu điều tra ngay giữa chừng. Lim Kit Siang, thủ lĩnh phe đối lập tại Quốc hội cho rằng, việc thay tổng công tố có liên quan đến kết quả điều tra. Hiện Văn phòng Thủ tướng chưa có bình luận gì về kết quả điều tra này trong bối cảnh Thủ tướng Najib vẫn luôn phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.

Tuy nhiên, phản ứng từ phe đối lập cho thấy, dù Thủ tướng Najib đã được tuyên trắng án nhưng vụ việc có thể sẽ chưa dừng lại ở đây.

Thanh Văn