Tranh cãi thương mại phủ bóng quan hệ Trung Quốc - Canada

Thứ ba, 16/08/2016 08:57

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc vào cuối tháng này nhằm “xây dựng lại mối quan hệ” với Bắc Kinh. Tuy nhiên, những tranh cãi quanh thương vụ dầu hạt cải đang phủ bóng lên chuyến thăm quan trọng này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc
vào cuối tháng 8 này. Ảnh: The Star

Mối quan hệ Trung Quốc-Canada trở nên mịt mù khi Bắc Kinh đang treo lơ lửng khả năng “đóng sập cánh cửa” xuất khẩu dầu hạt cải, vốn mang về cho Ottawa 2 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Động thái được xem là đòn trả đũa thương mại của người khổng lồ Châu Á có thể phủ bóng chuyến thăm lịch sử đến Bắc Kinh sắp tới của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thực tế, Trung Quốc đang chuẩn bị ban hành quy định mới về vấn đề nhập khẩu dầu hạt cải từ Canada vào ngày 1-9 tới, trong đó sẽ yêu cầu số lượng nguyên liệu thực vật trong xuất khẩu dầu này, ít hơn 1% trong mỗi lô hàng. Trung Quốc là khách hàng lớn cho hơn 40.000 nông dân, chủ yếu là ở miền tây Canada và cả ở các bang Ontario và Quebec. Năm ngoái, Trung Quốc mua hơn 40% tổng số dầu hạt cải mà Canada bán ra nước ngoài.

Vì vậy, giới chức ngành công nghiệp này ở Canada cho biết, quy định mới của Bắc Kinh sẽ ngăn chặn các chuyến hàng đến Trung Quốc, nơi mà dầu hạt cải rất được ưa chuộng. Chính quyền Ottawa cũng khẳng định, thật phi thực tế khi yêu cầu các chủ hàng Canada lọc và loại bỏ nguyên liệu thực vật đủ để đáp ứng tiêu chuẩn mới của Bắc Kinh.

Hiện nay, các quan chức và đại diện ngành công nghiệp đặc trưng này của Canada đang có mặt ở Trung Quốc, nỗ lực thương thuyết bãi bỏ quy định mới này trước chuyến thăm của ông Trudeau – người nỗ lực đến Bắc Kinh để xóa tảng băng đã tồn tại trong quan hệ hai nước suốt thời cựu Thủ tướng Stephen Harper.

Thủ tướng Canada dự kiến sẽ đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu vào đầu tháng 9 tới và sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trước sự kiện quốc tế này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này đến Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2015. Khi được hỏi liệu có khả năng cả hai nước sẽ vượt qua tranh cãi thương mại này hay không, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ra tuyên bố cho biết, cả hai bên vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Chrystia Freeland cho biết, bà đã nhiều lần nêu vấn đề này với Trung Quốc. “Bà đã đặt vấn đề này trong các cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Cao Hổ Thành tại Lào”, thư ký báo chí Alex Lawrence nói.

Hơn nửa thập kỷ qua, dầu hạt cải chính là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Canada đến Trung Quốc. Vì vậy, nếu không thể giải bài toán lần này, rào cản thương mại mới này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp Canada. Nó sẽ tác động bất lợi không chỉ đối với nông dân mà cả những nhà vận chuyển ngũ cốc hoạt động tại Canada như Richardson International, Viterra, Cargill và Parrish&Heimbecker. “Nó sẽ là cú đánh lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng, giảm thu nhập và gây mất ổn định ngành nông nghiệp”, Patti Miller, Chủ tịch Hội đồng dầu hạt cải của Canada cho biết.

Khả Anh