Triệt xóa đường dây trộm cắp xe máy

Thứ tư, 30/08/2017 12:00

Chiều 25-8, CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tiến hành trao trả xe máy cho các bị hại: Nguyễn Thị Mỹ Vân (trú P. Ngô Mây, TX An khê, Gia Lai), Tạ Đình Thụ (xã Nghĩa Hoàn, H. Tân Kỳ, Nghệ An), Nguyễn Gia Hoàng Thái (xã Hiệp Thuận, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Đây là 3 trong số 5 xe bị mất mà Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang đã nỗ lực truy xét, thu hồi sau gần 1 tháng bóc gỡ đường dây trộm cắp xe máy...

CAH Hòa Vang trao trả xe máy cho các bị hại.

Là người may mắn được nhận lại xe, anh Nguyễn Gia Hoàng Thái chia sẻ, do mưu sinh xa quê, chiếc xe là tài sản quý giá không chỉ riêng của bản thân mà còn của gia đình. Ngày 15-6, anh dựng xe máy Exciter BKS 76V1-029.57 ở P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị kẻ gian dắt trộm. Buồn phiền chưa nguôi ngoai thì đầu tháng 8, anh nhận được điện thoại từ CAH Hòa Vang cho biết đã bắt được đối tượng trộm cắp và thu hồi xe. “Không mừng sao được, vì tài sản của mình mất đi giờ được các anh CA tìm thấy. Quả thật chúng tôi rất cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp “Vì dân phục vụ” của các anh” - anh Thái xúc động nói.

Trước đó, nhận tin báo anh Nguyễn Văn Linh dựng xe máy Sirius BKS 92D1-190.88 ở hiên nhà bị kẻ gian lẻn vào dắt trộm, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc, tổ chức lực lượng rà soát, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng TS nhanh chóng tiếp cận lấy chứng cứ người bị hại, tuy nhiên, do bị hại bị động, không chính xác được thời điểm xảy ra mất trộm nên chẳng cung cấp được gì... Qua rà soát và sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, các TS CAH đã đưa vào tầm ngắm nghi can có khả năng gây án là Nguyễn Văn Tin (1992, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) - đối tượng từng bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng với hành vi trộm cắp, khi về lại địa phương vẫn “chứng nào, tật nấy” và gần đây lại có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian cũng như việc tiêu xài cá nhân... Tại cơ quan CSĐT, lúc đầu, Tin còn ngoan cố quanh co, nhưng trước những chứng cứ mà các TS đã dày công thu thập, cuối cùng Tin mới thừa nhận việc cùng với Trần Văn Tuấn (1993, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) - đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và từng bị tập trung vào cơ sở giáo dưỡng, giáo dục đã trộm xe máy của anh Linh. Cụ thể, tối 18-6, phát hiện xe máy Linh không người trông coi, Tuấn dừng xe phía trước cảnh giới để Tin đột nhập dắt xe ra ngoài bỏ trốn. Với thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân tại các điểm cho thuê trọ, Tin đã thực hiện trót lọt 8 vụ trên các địa bàn vùng nội thành; trong đó có 6 vụ thực hiện cùng Tuấn, 2 vụ còn lại thực hiện cùng Trần Văn Quý (1993, trú xã Hòa Châu). Tất cả các xe máy trộm, đa phần được các đối tượng thay đổi BKS và bán rẻ cho những người có nhu cầu mua lại sử dụng với giá từ 2-4 triệu đồng… CAH đã khởi tố, bắt giam Tin, Tuấn để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguyễn Văn Tin (trái) và Trần Văn Tuấn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang cho biết, quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn, nhưng khi xác minh thu hồi xe lại càng khó khăn hơn. Bởi, khi mua được xe giá rẻ, người dân sẵn sàng đầu tư thêm tiền thay đổi phụ tùng, giàn nhựa bên ngoài để tránh phát hiện. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của CBCS trong Đội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, sự hỗ trợ đắc lực của các đồng nghiệp ở khu vực nội thành nên vụ việc được nhanh chóng làm rõ và bước đầu thu hồi 5 xe đã mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân. Qua vụ này, CQĐT cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

VY HẬU