Triệt xóa nhóm chuyên trộm cáp

Thứ bảy, 17/05/2014 08:25

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-5, đại diện Trung  tâm Viễn thông 2 thuộc Cty Viễn thông Đà Nẵng đã có buổi làm việc với CAP Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng). Trung tâm Viễn thông 2 thông báo, tại tuyến cáp ngầm trên đường Điện Biên Phủ gần khu vực Ngã ba Huế do đơn vị quản lý vừa bị kẻ gian cắt trộm khoảng 700 mét dây cáp, với tổng giá trị thiệt hại 70 triệu đồng. Đáng nói là trong số cáp bị cắt trộm có 1 sợi cáp đồng 200 đôi kéo từ tủ cáp T10F13 đến hầm bể cáp dài khoảng 7 mét; 1 sợi cáp đồng 100 đôi kéo từ tủ cáp T10F13 đến T10F40 dài 285 mét; 5 sợi cáp đồng 50 đôi dài 350 mét; 1 sợi cáp đồng kéo treo 50 đôi từ tủ T10F40 đến T10F41 dài khoảng 20 mét.

Việc Trung tâm Viễn thông 2 báo cáo chỉ sau một ngày khi CAQ Thanh Khê có Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp dây điện, cáp viễn thông và tội phạm lừa đảo qua mạng. Theo thông báo của CATP Đà Nẵng, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tục xảy ra 10 vụ trộm cắp dây điện, cáp viễn thông, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm ảnh hưởng đến an ninh thông tin. Do vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tá Nguyễn Thanh Hương, Trưởng CAP Thanh Khê Tây đã chỉ đạo cho 2 cấp phó là đồng chí Lê Trọng Tri và Đồng Phú Quý điều ngay 2 tổ TS gồm thiếu úy Đoàn Sơn Tùng, thiếu úy Lê Trung Giang, thiếu úy Phạm Thanh Sang, thượng sỹ Nguyễn Viết Chính triển khai ngay công tác xác minh, điều tra.

Qua xem xét hiện trường và nắm thông tin từ cơ sở, gắn với việc xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các TS thấy nổi lên đối tượng có tên thường gọi là Ba, sống lang thang, hành nghề lượm phế liệu. Ban đầu, theo mô tả của cơ sở, TS xác định đối tượng này đã xuất hiện vào thời điểm xảy ra các vụ mất trộm cáp. Khi đi thường mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây nâu sẫm đã cũ, đội mũ lưỡi trai rách, cao khoảng 1,55 mét, đi xe đạp. Từ thông tin đó, các TS đã tổ chức thành nhiều mũi vừa xác minh, vừa mai phục, đón lõng. Đến 10 giờ ngày 14-5-2014, đối tượng có nhân dạng trên đã xuất hiện trong tầm ngắm của các TS. Khi đối tượng đến trước nhà số 666 đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng dùng chiếc đục bằng sắt cạy nắp cống viễn thông và sử dụng cưa sắt chuẩn bị cắt dây cáp thì bị lực lượng TS CAP Thanh Khê Tây bắt quả tang.



Nguyễn Dũng, Nguyễn Văn Tuấn và đồ nghề cắt cáp viễn thông.

Trung tá Lê Trọng Tri, Phó Trưởng CAP Thanh Khê Tây đã tổ chức cho trực ban hình sự khai thác nhanh đối tượng có biệt danh là Ba (tên thật là Nguyễn Dũng, 1966, sống lang thang, chuyên đi lượm phế liệu) vì cho rằng có khả năng còn có đồng bọn tham gia vào các vụ trộm cắp cáp viễn thông. Quả nhiên, qua đấu tranh, bước đầu, Dũng khai đã cùng với Nguyễn Văn Tuấn (1964), trú P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ thực hiện trót lọt 2 vụ cắt cáp viễn thông. Vụ thứ nhất là vào lúc 8 giờ ngày 12-5-2014, 2 đối tượng này sau khi cắt cáp trước nhà số 704 đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng đã đem bán phế liệu 3kg đồng được 330.000 đồng. Đến đêm 13-5-2014, Dũng và Tuấn tiếp tục đến trước nhà số 698 đường Điện Biên Phủ cắt cáp xong đem đốt bán 6kg đồng được 600.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai của Nguyễn Dũng, CAP Thanh Khê Tây đã bố trí CBCS tổ chức truy xét nhanh và chỉ trong ngày 14-5-2014 đã bắt được Nguyễn Văn Tuấn khi đang thực hiện hành vi đốt dây cáp viễn thông tại một khu đất hoang thuộc địa bàn P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, thu giữ tại chỗ 2kg đồng. Qua điều tra, CAP Thanh Khê Tây cũng đã tiến hành thu hồi được 6kg đồng mà các đối tượng trên bán cho cơ sở mua phế liệu của bà Trịnh Thị Phương Loan, ở địa chỉ 25 đường Bàu Trảng 2, thuộc địa bàn P.Thanh Khê Tây.

Hiện nay, đối tượng và tang vật đã được CAP Thanh Khê Tây chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng án.

Phương Kiếm