Triệt xóa “ổ đề” kiêm “banh bóng”

Thứ tư, 23/09/2020 18:30

Đầu tháng 5-2020, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát HS-KT-MT CAH Đại Lộc (Quảng Nam) đã tăng cường công tác bám địa bàn. Qua nắm hình hình, các TS phát hiện tại địa bàn xã Đại Quang có một số đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề và cá độ bóng đá qua mạng. Với hai hình thức đánh bạc này đã lôi kéo nhiều người nên ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Vợ chồng Nguyễn Tấn Quang - Nguyễn Hoài An- Nguyễn Khôi Nguyên.

Kiên quyết không để loại tội phạm này công khai hoạt động, lãnh đạo CAH Đại Lộc chỉ đạo các TS tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập chuyên án, tổ chức lực lượng bắt quả tang các đối tượng vi phạm. Qua theo dõi, các TS phát hiện đường dây đánh đề này do vợ chồng Nguyễn Tấn Quang (1984) và Nguyễn Hoài An (1983, trú xã Đại An, H. Đại Lộc) cầm đầu và hoạt động của tổ chức này rất kín kẽ. Mọi giao dịch hàng ngày đều thực hiện qua mạng Internet, tin nhắn được gửi qua zalo, wechat... và tiền bạc cũng được giao nhận tại các điểm bí mật. Ngoài vợ chồng Quang-An còn tổ chức hệ thống rải rác tại nhiều địa phương khác trong địa bàn Đại Lộc.

Cũng qua theo dõi, các TS phát hiện ngoài lô đề, vợ chồng Quang-Nguyên còn móc nối với 1 đối tượng ở Đà Nẵng tổ chức cho một số thanh thiếu niên tại địa phương cá độ bóng đá các giải bóng đá nước ngoài, như: ngoại hạng Anh, C1... mỗi trận đấu các đối tượng tham gia cá độ số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo các TS, những người tham gia đánh đề và cá độ bóng đá với tổ chức cờ bạc do vợ chồng Quang-An đa phần bị thua nhiều hơn thắng. Vì thua số tiền lớn nên những đối tượng thua bạc liều lĩnh thực hiện các hành vi, như: trộm cắp, cướp giật... để kiếm tiền tiếp tục đánh bạc hoặc trả nợ. Vì nguyên nhân cờ bạc đã đẩy một số đối tượng vào “bước đường cùng”, làm cho tội phạm ngày càng gia tăng tại địa phương.

Xác định cờ bạc và ma túy là hai nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm nên các TS càng quyết tâm triệt xóa ổ đề, cá độ bóng đá do vợ chồng Quang-An cầm đầu. Đầu tháng 9-2020, nhận thấy cơ hội đã chín muồi nên lãnh đạo Ban chuyên án ra lệnh cất vó. Theo đó, lực lượng CS HS-KT-MT được chia thành 5 mũi bất ngờ thực hiện lệnh khám xét và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng, gồm: vợ chồng Quang-An, Nguyễn Khôi Nguyên (1983, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Phan Thế Anh (1982, trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc), Bùi Văn Ngọc (1969, trú xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Phan Đình Anh (1979, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc), Trương Thanh Sơn (1976, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc), Trần Thị Thu Thịnh (1994, trú xã Đại Hồng), Cao Văn Lợi (1980, trú xã Đại Quang), Lê Đình Thỏa (1964, trú xã Đại Hồng) và Nguyễn Anh Tấn (1969, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc). Lực lượng CA đã thu giữ 2 xe ô-tô hiệu Hyundai màu trắng BKS 43A-40802, xe Chevrolet màu đen BKS 92A-06782, 14 ĐTDĐ các loại, 1 máy tính xách tay, hơn 10 triệu đồng... là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan CA, vợ chồng Quang-An khai nhận: Từ đầu năm 2020, Quang-An đứng ra tổ chức thầu đề từ nhiều đầu mối trong huyện. Tuy nhiên, nguồn thu nhập từ việc tổ chức lô đề vẫn không thể phất nhanh nên khi tìm hiểu tại địa phương có nhiều thanh niên có “nhu cầu” cá độ bóng đá qua mạng nên Quang-An tìm cách bắt mối với Nguyễn Khôi Nguyên đưa mạng về địa phương rồi phân nhỏ chia cho các đại lý. Để đối phó với cơ quan CA, vợ chồng Quang-An đã điều hành đường dây đánh đề và cá độ bóng đá này hết sức kín kẽ theo hướng “ai làm nấy biết”, tất cả các chân rết đều không biết về nhau và thực hiện giao dịch qua Quang-An. Ngoài ra, vợ chồng trùm đề này còn nuôi dưới trướng một đám đàn em bặm trợn để đi thu nợ khi gặp con bạc chây ì việc thanh toán...

Theo lãnh đạo UBND H. Đại Lộc: Việc lực lượng CA triệt xóa đường dây cờ bạc dưới hình thức đánh đề và cá độ bóng đá là sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng CA khi dịch Covid xảy ra. Thành tích đó đã làm cho tình hình ANTT được ổn định và góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế-xã hội tại địa phương.

M.T