Triều Tiên công bố “giới hạn đỏ” sử dụng VKHN

Thứ hai, 09/05/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cam kết Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân (VKHN) trừ khi chủ quyền quốc gia bị cường quốc hạt nhân khác đe dọa. Tuyên bố này rõ ràng cho thấy một sự hòa giải của Bình Nhưỡng khi đối mặt với áp lực quốc tế sau vụ thử hạt nhân thứ 4 và thử tên lửa tầm xa mới đây.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phát biểu tại ngày họp thứ 3 (ngày 8-5)
đại hội đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Ảnh: AP/KCNA

Thông điệp khá bất ngờ này được đưa ra trong bài phát biểu quan trọng trong ngày thứ 3 của đại hội đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cầm quyền lần thứ 7, diễn ra hôm 8-5 tại thủ đô Bình Nhưỡng. “Nền cộng hòa của chúng tôi là quốc gia sở hữu hạt nhân có trách nhiệm, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng VKHN nếu chủ quyền đất nước bị các lực lượng thù địch có VKHN xâm phạm”, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nhấn mạnh.

AP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo này cũng cam kết tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ không phổ biến VKHN và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên toàn thế giới. Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên cũng trình chiếu hình ảnh cho thấy, ông Kim phát biểu trước đại hội trong bộ vest màu đen, gọng kính màu xám giống y hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm là ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo trẻ này gây chú ý khi tuyên bố sẵn sàng cải thiện quan hệ với các quốc gia thù địch và kêu gọi đàm phán quân sự với Hàn Quốc nhằm “giảm sự hiểu lầm và mất lòng tin” và “giảm căng thẳng dọc biên giới”. “Miền Bắc sẵn sàng cải thiện và bình thường hóa quan hệ với các nước thù địch nếu họ tôn trọng chủ quyền và tiếp cận chúng tôi một cách thân thiện”, ông Kim nói. Tuy nhiên, ông Kim cũng kêu gọi đất nước sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất với Hàn Quốc nếu Triều Tiên bị xâm lược. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ tránh xa các vấn đề liên Triều.

Mặc dù cho thấy sự dịu giọng hơn trong vấn đề về VKHN, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vẫn khẳng định không loại bỏ “byongjin” - chính sách được thông qua năm 2013, theo đó song song phát triển VKHN và kinh tế. Trong bài phát biểu được tờ Rodong Sinmun công bố, ông Kim mô tả “chính sách đôi” này là chiến lược cần phải thúc đẩy để mang lại “lợi ích tối đa cho cuộc cách mạng của chúng tôi”. Ông cũng đồng thời ca ngợi các vụ thử hạt nhân và tên lửa của đất nước.

Tại kỳ đại hội đảng hiếm hoi lần này - được đánh giá là cơ hội để Bình Nhưỡng công bố các đường hướng và chính sách lớn về kinh tế, quốc phòng - nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng công bố chiến lược 5 năm, bắt đầu từ năm 2016 để phát triển nền kinh tế đang rất ảm đạm và giải quyết tình trạng thiếu điện. “Điều bắt buộc là phải thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nhà nước 5 năm, từ 2016-2020. Và điều kiện tiên quyết cần có là giải quyết tình trạng thiếu điện”, ông Kim khẳng định.

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên lâu nay vẫn luôn là vấn đề gây đau đầu đối với các cường quốc thế giới. Năm 2003, Nga, Mỹ, Trung, Hàn, Triều và Nhật quyết định ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cho vấn đề này. Sau thời gian đàm phán, Bình Nhưỡng đồng ý đóng cửa các cơ sở hạt nhân để được nhận viện trợ nhiên liệu và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Nhật. Tuy nhiên, bàn đàm phán 6 bên này bị đình trệ từ năm 2009 do Bình Nhưỡng tuyên bố rút lui sau khi hứng chịu lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ vì đã phóng tên lửa, song Bình Nhưỡng khẳng định chỉ là vụ phóng vệ tinh. Cho đến nay, bàn đàm phán vẫn chưa được nối lại, bất chấp nỗ lực của các bên.

Các nhà phân tích cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sử dụng đại hội hiếm hoi lần này để mặc cả đàm phán với các cường quốc nhằm đạt được những gì mà Bình Nhưỡng mong muốn là thúc đẩy tăng trưởng cho vấn đề điện hạt nhân.

Khả Anh

Ông Kim Jong-Un chính thức trở thành Tổng Bí thư WPK?

Hãng KCNA ngày 8-5 cho biết: trong ngày họp thứ 2 (ngày 7-5), chương trình nghị sự đại hội đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cầm quyền có việc bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vào vị trí Tổng Bí thư.

Dù chưa có thông tin chính thức về việc này, nhưng theo các chuyên gia, ông Kim Jong-Un đã chính thức trở thành Tổng Bí thư WPK, động thái mang tính biểu tượng. Ông Kim Jong-Un đã là người đứng đầu của WPK, nhưng chỉ với chức danh Bí thư thứ nhất. Cha của ông, cố lãnh đạo Kim Jong-Il giữ chức “Tổng bí thư vĩnh cửu” trong khi ông nội, lãnh tụ Kim Nhật Thành là “Chủ tịch vĩnh cửu”.

T.N