Triều Tiên dọa hủy diệt Mỹ

Thứ tư, 13/01/2016 09:32

(Cadn.com.vn) - “Chảo lửa” trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do những động thái đáp trả lẫn nhau giữa Bình Nhưỡng và đồng minh Mỹ-Hàn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un hướng dẫn tiến hành thử nghiệm tên lửa
trong bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 15-8-2014. Ảnh: Reuters

Trong động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, Triều Tiên ngày 12-1 tuyên bố đã đặt ra những kế hoạch về một hệ thống các vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ nước Mỹ, dù khẳng định vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6-1 không nhằm mục đích khiêu khích hay đe dọa bất kỳ nước nào.

Ngoài ra, theo AFP, trong bài bình luận dài, Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tiếp tục chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng, họ đã thật sự thử bom H. “Vụ thử hạt nhân hôm 6-1 là một quả bom hydro thu nhỏ nhưng rất mạnh, đánh dấu giai đoạn cao trào mới trong việc nghiên cứu của Bình Nhưỡng về một sự răn đe hạt nhân đáng tin cậy”, KCNA nêu rõ.  Tuy nhiên, theo KCNA, vụ thử hạt nhân trên không phải nhằm mục đích đe dọa và khiêu khích bất kỳ ai, cũng không phải nhằm một mục đích nhất định. Mà theo hãng tin này, trọng tâm của vụ thử này là cung cấp một “sự bảo đảm chắc chắn” về khả năng phòng thủ của Triều Tiên trước một cuộc tấn công từ các thế lực thù địch.

Trọng tâm “thế lực thù địch” mà KCNA nhắc đến chính là Mỹ hay các cuộc tấn công hạt nhân từ Mỹ. “Các nhà khoa học và kỹ thuật Triều Tiên đang ở trong tinh thần cao độ để kích nổ bom H – với hàng trăm kiloton và megaton, có khả năng tiêu diệt toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ cùng một lúc”. Tuy nhiên, cho đến nay, thế giới vẫn hoài nghi về vụ thử này và cũng chưa có bất kỳ quốc gia nào xác nhận liệu Bình Nhưỡng có thật sự thử bom H hay không. Hầu hết các chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng không đủ trình độ cho một vụ thử bom H. Các chuyên gia nhận định, công suất từ vụ thử nghiệm hôm 6-1 là khoảng 6 kiloton, trong khi một bom H ít nhất phải có sức mạnh gấp 100 lần như thế.

Những hoài nghi về sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng càng tăng cao khi hôm 12-1 nhóm chuyên gia Trung tâm nghiên cứu về cấm phổ biến hạt nhân James Martin (CNS) ở Mỹ cho biết, đoạn băng quay cảnh Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) mà Bình Nhưỡng công bố hôm 8-1, là giả mạo. “Tên lửa rời bệ phóng, bắt đầu bay lên và sáng lên, nhưng sau đó thất bại”, Reuters dẫn lời Melissa Hanham, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm CNS nhấn mạnh. Theo chuyên gia Hanham, Triều Tiên lợi dụng các công nghệ chỉnh sửa thô sơ khi cắt ghép đoạn băng cũ quay cảnh phóng thử thành công hồi tháng 5-2015 với vụ phóng tên lửa Scud hồi tháng 6-2014.

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 6-1, tiếp sau đó là việc Mỹ điều B-52 đến sát biên giới Bình Nhưỡng để “dằn mặt” Triều Tiên. “Chảo lửa” này cho đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng dịu khi hai bên luôn có những động thái đáp trả mạnh mẽ. Hôm 8-1 vừa qua, Seoul tái khởi động các chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng, sử dụng số lượng khổng lồ loa phóng thanh đặt gần khu vực biên giới. Bình Nhưỡng cũng có hành động đáp trả tương tự khi phát các thông điệp truyền đả kích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Chưa dừng lại ở đó, Hàn-Mỹ hôm 12-1 tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc diễn tập chung hàng năm có tên Giải pháp Then chốt/Đại bàng Non ngay đầu tháng 3 tới, nhằm phát hiện và phá hủy chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong thời điểm khẩn cấp. Động thái này chắc chắn sẽ càng chọc giận Bình Nhưỡng khi Triều Tiên luôn xem những cuộc tập trận này là “hành động chiến tranh” chống lại Bình Nhưỡng.

Khả Anh