Triều Tiên dọa tấn công Guam

Thứ năm, 10/08/2017 13:34

Quân đội Triều Tiên ngày 9-8 tuyên bố đang cân nhắc các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vây hãm Guam, một hòn đảo nằm ở Tây Thái Bình Dương, nơi đặt một hạm đội tàu ngầm và căn cứ sân bay của quân đội Mỹ.

2 máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ bay từ Căn cứ Không quân Andersen, đảo Guam, làm nhiệm vụ kéo dài 10 giờ gần Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên hôm 7-8. Ảnh: CNN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Lực lượng chiến lược cho biết “đang kiểm tra kỹ kế hoạch tạo ra một đám cháy bao vây ở các khu vực quanh đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo chiến lược Hwasong-12.

KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này nói, kế hoạch này sẽ sớm được đưa lên Bộ Tư lệnh Tối cao sau khi “kiểm tra và hoàn thành đầy đủ” và sẽ được triển khai thành hành động cụ thể bất kỳ thời điểm nào mà nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra lệnh. KCNA cũng dẫn lời một người phát ngôn khác của quân đội Triều Tiên cáo buộc Mỹ lên kế hoạch “tấn công phủ đầu Triều Tiên” và cảnh báo, kế hoạch này nếu được thực thi sẽ vấp phải “cuộc chiến tổng lực của Triều Tiên nhằm xóa sạch mọi thành lũy của kẻ thù, kể cả những thành lũy ở trên đất Mỹ”.

Tuyên bố này của Bình Nhưỡng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Triều Tiên sẽ “đối mặt với cơn thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Để chứng minh rằng ông Trump không nói suông, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster khẳng định, Washington “sẽ không dung thứ việc Triều Tiên dám lên tiếng đe dọa Mỹ”.

“Nếu Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có thể đe dọa đến Mỹ thì theo quan điểm của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ không bao giờ dung thứ cho Triều Tiên. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi phương án để trình lên Tổng thống, trong đó có cả phương án về quân sự”, ông McMaster nói thêm. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng xác nhận, ông Trump đã nói với ông rằng, Tổng thống đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dữ dội nhằm ngăn chặn Triều Tiên có thể phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa.

“Tổng thống Mỹ nói với tôi rằng: “Có một giải pháp quân sự như thế này: “Hủy hoại chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như toàn bộ Triều Tiên”, ông Graham nói.

Dân đảo Guam lo sợ

Tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên khiến người dân đảo Guam lo ngại. “Thật đáng sợ vì chúng tôi không biết người này có thể làm gì. Tôi hy vọng, nước Mỹ sẽ vì chúng tôi mà làm điều đúng đắn”, ông Rudy Matanane, thị trưởng vùng Yigo trên đảo Guam nói về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Cư dân Astright Villagomez cũng tỏ ra rất lo sợ và hy vọng, quân đội Mỹ có thể bảo vệ đảo. “Mối đe dọa thật đáng sợ. Điều này đang tiếp diễn và chúng tôi rất lo”, cư dân Graceful Fiden nói và cho biết, mình tin vào quân đội đang đóng trên đảo cũng như ở Mỹ.

Ngay lập tức, các quan chức an ninh và quốc phòng trên đảo Guam trấn an người dân khi khẳng định hiện không có mối đe dọa nào sắp xảy ra đối với người dân tại đây. Nhà chức trách Guam cho hay, họ đang cùng với quân đội và các quan chức chính phủ Mỹ theo dõi sát các động thái của Triều Tiên. Cố vấn An ninh Nội địa Guam, ông George Charfauros cho biết các quan chức tại đây bày tỏ tin tưởng rằng “Bộ Quốc phòng Mỹ đang giám sát rất chặt chẽ tình hình và đang duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó”.

Ông Charfauros kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết các hệ thống phòng thủ được triển khai tại Guam và các đảo lân cận trên Thái Bình Dương để đối phó với các mối đe dọa như Triều Tiên. “Guam là lãnh thổ của Mỹ... Chúng tôi không chỉ là một căn cứ quân sự”, ông Eddie Calvo, thống đốc đảo Guam, cho biết. Ông liên hệ với Nhà Trắng và được Bộ An ninh Nội địa, Bộ Quốc phòng cho biết không thay đổi cấp độ bị đe dọa.

Tập trận “nắn gân” Triều Tiên

Nhật Bản ngày 9-8 cho biết nước này đã tiến hành tập trận trên không với các máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ tại khu vực không phận Nhật Bản gần Bán đảo Triều Tiên, động thái được cho là nhằm “nắn gân” Bình Nhưỡng. 

Theo thông cáo báo chí của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF), cuộc diễn tập trên diễn ra tại khu vực đảo Kyushu ở phía Nam nước này, với sự tham gia của 2 máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ và 2 máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản. Theo ASDF, các máy bay ném bom nói trên của Mỹ, với khả năng mang theo bom hạt nhân, trước đó đã tham gia một cuộc diễn tập riêng rẽ với quân đội Hàn Quốc. 

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi cải tổ các lực lượng vũ trang của nước này một cách toàn diện và kỹ lưỡng, nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các bước tiến trong công nghệ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc gặp 6 vị tân tư lệnh hàng đầu, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Tôi tin rằng chúng ta cần cải cách quốc phòng toàn diện ở cấp độ xây dựng lại chứ không phải chỉ là một số cải thiện hay sửa đổi. Tôi cho rằng một nhiệm vụ nữa của chúng ta là nhanh chóng đảm bảo khả năng quốc phòng để đối phó với các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”.

AN BÌNH

Mỹ tạm hoãn lệnh trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc

Các quan chức Mỹ ngày 9-8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm hoãn việc thi hành các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Trung Quốc có giao dịch với Triều Tiên, nhằm cho Bắc Kinh thêm thời gian để nước này chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc thực thi nghị quyết trừng phạt mới mà LHQ thông qua nhằm vào Bình Nhưỡng. 

Theo các quan chức trên, Nhà Trắng cũng hoãn đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ủng hộ các lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ hồi cuối tuần trước, mặc dù không rõ liệu Tổng thống Trump sẽ hoãn trong thời gian bao lâu. Washington từng tuyên bố rằng vào thời điểm hiện tại nước này miễn cưỡng tiến hành các bước đi khiến Trung Quốc phản đối, khi việc hợp tác với Bắc Kinh là cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên xung quanh chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.