Triều Tiên lại khuấy động Đông Bắc Á

Thứ năm, 04/08/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - Bất chấp chỉ trích và lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ, Triều Tiên ngày 3-8 tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông nước này từ khu vực phía tây, động thái khiến Nhật, Hàn phản ứng gay gắt.

Người dân Hàn Quốc theo dõi một vụ thử tên lửa của Triều Tiên  từ màn hình ti-vi
tại nhà ga ở Seoul. Ảnh: NYT

New York Times dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết, tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ tỉnh nam Hwanghae vào lúc 7 giờ 50 ngày 3-8, động thái rõ ràng nhằm phô trương sức mạnh quân sự trong bối cảnh Seoul đang triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại thị trấn Seongju.

Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Triều Tiên bắn thử 2 quả tên lửa cùng một lúc, một trong số đó phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng. Tên lửa bắn đi được cho là loại tầm trung Rodong, được thiết kế có tầm bắn lên tới 1.300km và đủ sức nhắm mục tiêu Nhật Bản. Bình Nhưỡng thường tránh để tên lửa nhắm trúng quá gần đến vùng lãnh thổ của Nhật, có lẽ là nhằm tránh khiêu khích Tokyo. Trong tháng 6, Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo Musudan theo góc nhọn, rõ ràng nhằm tránh hạ cánh gần vùng lãnh thổ Nhật.

Nhưng vụ bắn thử mới nhất này cho thấy dường như chiến lược của Bình Nhưỡng đã thay đổi. Theo các nguồn tin, tên lửa rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật. Phát biểu trước báo giới tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết, “tên lửa bay được khoảng 1.000km và dường như rơi xuống EEZ của Nhật Bản”.  Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một tên lửa rơi vào khu vực EEZ của Nhật trên biển Nhật Bản kể từ năm 1998 – thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong-1 qua Nhật và rơi xuống khu vực EEZ của Nhật Bản ở Thái Bình Dương.

Hàn Quốc cũng lên án mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên – động thái mà họ nhấn mạnh cho thấy sự coi thường các nghị quyết của HĐBA LHQ.  Bộ Thống nhất nước này kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các vụ phóng như vậy. Người phát ngôn Jeong Joon-hee của bộ này cho rằng, Bình Nhưỡng dường như đang muốn phô trương sức mạnh và tìm cách gây chia rẽ trong nội bộ người dân Hàn Quốc liên quan đến quyết định của Seoul và Washington về việc triển khai THAAD.

Điều cần quan tâm ở đây là vụ bắn thử này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Park Geun-hye khẳng định, chính phủ của bà vẫn kiên định trong kế hoạch triển khai THAAD bất chấp phản đối ở trong nước và từ các nước như Trung Quốc và Nga. Trên thực tế, không chỉ người dân Hàn Quốc mà trong nội bộ chính phủ Hàn Quốc cũng đang mâu thuẫn gay gắt về THAAD. Nhiều người Hàn Quốc lo sợ, việc triển khai hệ thống mới có thể phá hoại quan hệ với Trung Quốc – đối tác kinh tế quan trọng. Điều đó cho thấy, THAAD đang trở thành vấn đề nan giải đối với Nhà Xanh.

Hàn - Mỹ lâu nay vẫn khẳng định, việc triển khai THAAD chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống lại cái mà họ gọi là mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên. Trong khi Nhật ủng hộ THAAD, các quốc gia khác trong khu vực Đông Bắc Á lại khẳng định, việc triển khai hệ thống này không những làm mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên mà còn gây hại nghiêm trọng đến an ninh các nước trong khu vực.

Seoul và Washington đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” vào giữa tháng 8 này, động thái mà Bình Nhưỡng cáo buộc là “diễn tập chiến tranh”. Giới phân tích cho rằng, có thể Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa trong thời gian này để phản đối cuộc tập trận này. Đông Bắc Á vẫn chưa thể yên ả.

Khả Anh