Triều Tiên lại thử tên lửa

Thứ tư, 07/08/2019 10:13

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhận định, hai vụ phóng vũ khí mới nhất của Triều Tiên có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Triều Tiên ngày 6-8 lại tiếp tục bắn các vật thể chưa xác định - nhưng được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn - vào vùng biển phía đông nước này, tức biển Nhật Bản. Đây là lần thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 tuần Triều Tiên thực hiện các vụ phóng như vậy trong bối cảnh Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vi phạm các thỏa thuận ngoại giao.

Triều Tiên lại thử hai tên lửa trong ngày 6-8. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc họp khẩn

Yonhap dẫn nguồn từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhận định, 2 vụ phóng vũ khí mới nhất của Triều Tiên có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các vật thể được phóng 2 lần trong buổi sáng, từ tỉnh NamHwanghae của Triều Tiên. Theo JCS, cả hai đã bay 450km và đạt độ cao 37km.

Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải thông báo họp khẩn. Yonhap dẫn nguồn tin Nhà Xanh ngày 6-8 cho biết tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng liên quan đến an ninh để thảo luận về vụ phóng của Triều Tiên. Theo người phát ngôn Nhà Xanh, Ko Min-jung, ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia, chủ trì phiên họp tại hầm ngầm của khu nhà Phủ Tổng thống lúc 7 giờ 30 (giờ địa phương). Cùng tham dự còn có Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định không thấy bất cứ nguy cơ nào trước mắt đối với an ninh của nước này sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Bộ trên cũng cho biết chưa xác nhận bất cứ tên lửa đạn đạo nào bay vào hoặc bay qua lãnh thổ của Nhật Bản hoặc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Từ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng, Washington sẽ không phản ứng thái quá đối với loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong những tuần gần đây và sẽ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tạo lợi thế đàm phán?

Vụ phóng vũ khí, trong ngày 6-8, đánh dấu lần thử nghiệm thứ 6 trong năm nay của Triều Tiên. Và một câu  hỏi đặt ra là vì sao Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa như vậy?

Giới phân tích cho rằng, các động thái quân sự liên tiếp của Triều Tiên thời gian gần đây là nhằm mục đích tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao ưu thế và quyền chủ động trong cục diện đàm phán thời gian tới với Mỹ. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho đến thời điểm này của năm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có 14 hoạt động quân sự công khai, trong đó có 8 lần chỉ đạo thử vũ khí hoặc diễn tập quân sự. Quan chức nhiều lần tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhất là Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong-won (8 lần), sau đó là hai Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Quân nhu Lee Byong-chol và Kim Jong-sik (cùng 5 lần). Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá, kể từ sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Hàn-Triều-Mỹ tại Panmunjom vào ngày 30-6, Triều Tiên tập trung truyền đi thông điệp là yêu cầu Hàn Quốc không can thiệp vào quan hệ Mỹ-Triều, đồng thời hối thúc thực hiện các tuyên bố chung liên Triều trên phương diện tự chủ dân tộc. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng liên tục yêu cầu Seoul tuân thủ “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự” ngày 19-9-2018, nhằm phản đối việc Seoul nhập máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và yêu cầu dừng tập trận chung Hàn-Mỹ.

Thực tế cho thấy, Bình Nhưỡng vẫn kiên định lập trường không thể vừa cải thiện quan hệ, vừa tiếp tục các hành vi quân sự thù địch. Trong bài viết ngày 6-8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng, cuộc tập trận chung mà Mỹ-Hàn đang tiến hành là vi phạm những thỏa thuận giữa các nước này với Bình Nhưỡng. KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, “trò chơi chiến tranh” Mỹ - Hàn là “vi phạm trắng trợn” các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phản ánh việc “thiếu ý chí chính trị” nhằm cải thiện các mối quan hệ.

KHẢ ANH