Triều Tiên phóng tên lửa đáp trả tập trận Mỹ-Hàn

Thứ ba, 07/03/2017 12:17

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên ngày 6-3  đã bắn 4 quả tên lửa đạn đạo, trong đó có 3 quả rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đây được cho là một phản ứng rõ rệt đối với các cuộc diễn tập quân sự của Hàn Quốc và Mỹ.

Người dân Hàn Quốc xem tin tức về việc Triều Tiên phóng tên lửa sáng 6-3.

Không phải ICBM

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho biết, 4 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ địa điểm phóng tên lửa tầm xa Dongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyongan vào lúc 7 giờ 34 và được phát hiện lúc 7 giờ 36. Tất cả đã bay khoảng 1.000 km và đạt độ cao 260 km trước khi rơi xuống biển. "Chúng tôi đang phân tích cùng với Mỹ để xác định chính xác loại tên lửa được bắn và các thông số kỹ thuật khác. Cần một khoảng thời gian trước khi chúng tôi đi đến phân tích cuối cùng dựa trên dữ liệu vệ tinh ở Mỹ", tuyên bố của JCS cho biết.

Trong cuộc họp báo sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, với số lượng và phạm vi tầm bắn, ít khả năng cho thấy 4 quả tên lửa do Triều Tiên phóng đi là các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể vươn tới phía tây lục địa Mỹ. Các chuyên gia cho biết, loại tên lửa được sử dụng có thể là Scud tầm ngắn có tầm bắn 500-700 km hoặc tên lửa Rodong có tầm bắn 1.300-1.500km. "Nếu Triều Tiên bắn tên lửa tầm xa mới, đó không phải là ICBM bởi Bình nhưỡng không có khả năng phóng nhiều tên lửa loại này cùng một lúc", Kim Dong-Yub, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông ở Đại học Kyungnam, nhận định.

Lên án mạnh mẽ

Động thái mới nhất của Triều Tiên bị lên án mạnh mẽ.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn gọi đây là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng" đối với cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Hwang cho biết: "Các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là những mối đe dọa thực sự và sắp xảy ra với cuộc sống và an ninh của người dân".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết HĐBA LHQ vốn kiên quyết cấm Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. "Chúng tôi vẫn sẵn sàng và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường sự sẵn sàng để tự vệ cũng như bảo vệ các đồng minh khỏi bị tấn công, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh.

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên. Trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay: "Loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo này đã cho thấy rõ bằng chứng về mối đe dọa mới từ Triều Tiên". Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này có kế hoạch thảo luận với Nga về các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Ông cho biết thêm, Tokyo sẽ phối hợp với Washington và Seoul, đồng thời sẽ kêu gọi các quốc gia khác tuân thủ các nghị quyết của HĐBA LHQ, trong đó cấm Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Đáp trả

Triều Tiên có động thái khiêu khích mới nhất chỉ 1 ngày sau khi Mỹ cho biết có thể xem xét triển khai lại các hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc nhằm tăng khả năng răn đe đối với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hôm 3-3, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa nhằm đáp trả cuộc tập trận "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" mà Seoul và Washington đang tiến hành. Tờ Rodong Sinmun của đảng cầm quyền Triều Tiên cho hay, "các loại vũ khí chiến lược mới sẽ được sử dụng" nếu Seoul và Washington tiếp tục tập trận hàng năm mà Bình Nhưỡng coi là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Đẩy nhanh triển khai THAAD

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc ngay lập tức hối thúc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn cho rằng "cần phải nhanh chóng hoàn thành triển khai THAAD và có một hệ thống phòng thủ chống tên lửa hạt nhân của Triều Tiên".

Trước đó, hôm 2-3,  Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu đàm phán các chi tiết triển khai THAAD. Cả hai nước tuyên bố mục đích của THAAD là để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa ngày càng tăng từ hạt nhân, tên lửa Triều Tiên. Hiện chưa có ngày cụ thể song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis muốn hệ thống THAAD được triển khai càng nhanh càng tốt.

An Bình (Theo Yonhap)