Triều Tiên từng có ý định bán tàu ngầm cho Đài Loan

Thứ tư, 10/04/2019 08:44

Yonhap ngày 9-4 dẫn nguồn phương tiện truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cùng ngày cho biết, Triều Tiên trong quá khứ từng có ý định bán công nghệ động cơ đẩy không cần không khí (AIP) và tàu ngầm cỡ nhỏ cho hòn đảo này.

Tờ “Thương báo” của Đài Loan dẫn nguồn tin giấu tên gần đây cho biết, một Cty thương mại của Đài Loan thường xuyên có giao dịch với Triều Tiên vào năm 2016 từng là doanh nghiệp chế tạo tàu ngầm của hòn đảo này, có ý định bán tàu ngầm của Triều Tiên cho Đài Loan. Cty thương mại nói trên của Đài Loan khi đó đã nhận ủy quyền từ Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và đã chuyển các tài liệu liên quan việc mua bán các tàu ngầm cỡ nhỏ như tàu ngầm lớp cá mập và cá hồi, cũng như đã thăm dò ý định có thể cung cấp riêng công nghệ AIP. Các tàu ngầm diesel tiên tiến được trang bị AIP có thể hoạt động dưới nước tới vài tuần mà không nổi trên mặt nước, khác với tàu ngầm thế hệ cũ.

T.LINH