Trinh sát hình sự, anh là ai

Chủ nhật, 22/01/2023 00:04
Trong câu chuyện cuối năm, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) rất tâm đắc khi đề cập đến hoạt động của Đội Cảnh sát Hình sự đã khám phá 7 chuyên án trong năm 2022, khởi tố 22 bị can và thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng.
Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thanh Khê khen thưởng thành tích phá án của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê.
Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thanh Khê khen thưởng thành tích phá án của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê.

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, trong mỗi chuyên án được đơn vị khám phá thành công đều mang đậm dấu ấn của các trinh sát ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như Chuyên án 174L, việc điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đặng Đức Trọng (1993, trú H. Gia Lâm, Hà Nội) là một kỳ công trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn rất phức tạp. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, các trinh sát đã lần theo từng đầu mối, xác định các mối quan hệ của đối tượng để truy tìm.

Trao đổi về Chuyên án 174L, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự cho hay, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Trọng tìm hiểu và biết trong tình hình dịch bệnh có nhiều người đang có nhu cầu mua que test xét nghiệm COVID-19. Từ đó, Trọng đã lập tài khoản Facebook ảo mang tên “Chuyên hàng Trung Quốc” với mục đích đăng thông tin giả trên mạng xã hội bán que test xét nghiệm với giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua hàng. Thời điểm cuối tháng 2-2022, chị Đoàn Thị Như Thủy (1997, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) sử dụng tài khoản Facebook liên hệ với Trọng mua que test xét nghiệm COVID-19. Qua trao đổi, chị Thủy thống nhất mua 2.700 que test với giá 55.000 đồng/que. Trọng yêu cầu chị Thủy chuyển tiền đặt cọc 45 triệu đồng và được chị đồng ý chuyển số tiền nói trên. Trọng mua 3 thùng khẩu trang y tế chuyển cho chị Thủy giả vờ là que test xét nghiệm rồi tiếp tục yêu cầu chị Thủy thanh toán số tiền 103,7 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Sau khi Trọng nhận được tiền của bị hại liền chặn số của chị Thủy không liên lạc được. Cũng với thủ đoạn trên, qua đấu tranh, Trọng khai nhận đã lừa 1 bị hại ở TP Hà Nội với số tiền 110 triệu đồng.

Hoặc như Chuyên án 290T đấu tranh với tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các trinh sát cũng khá vất vả trong quá trình truy tìm, bắt giữ đối tượng Lưu Mạnh Tuấn (1990, trú P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Thông qua mạng xã hội Zalo, Tuấn làm quen với chị Triệu Thị Mười (1991, trú xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) nên nhắn tin trò chuyện yêu đương. Sau đó, Tuấn hẹn chị Mười gặp nhau tại Đà Nẵng đi du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Trong thời gian lưu trú tại đây, lợi dụng lúc chị Mười thực hiện giao dịch chuyển tiền trên điện thoại di động nên Tuấn biết được mật khẩu và tài khoản ngân hàng của chị Mười. Lợi dụng lúc chị Mười đi ngủ, Tuấn đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị Mười để chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Trang (2001, vợ Tuấn). Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Tuấn bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi xác lập chuyên án, Đội Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ Tuấn tại quận Gò Vấp (TPHCM), thu hồi 980 triệu đồng trao trả lại cho bị hại và gia đình Tuấn bồi thường đủ số tiền bị chiếm đoạt.

Kỳ công và mất nhiều thời gian nhất là quá trình triệt xóa Chuyên án 322T đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề. Các trinh sát đã lần theo từng đầu mối khi đã đủ thông tin, tài liệu chứng minh hành vi đánh bạc đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 5 đối tượng, đồng thời truy xét, triệu tập 5 đối tượng khác tham gia vào đường dây nói trên. Quá trình đấu tranh ban đầu, xác định đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề nói trên do Nguyễn Ngọc Ánh Hà (1987, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Võ Văn Toàn (1982, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) hoạt động với số tiền đánh giao dịch trong ngày trên 100 triệu đồng. Qua khám xét thu giữ 250 triệu đồng và 1 két sắt, 17 ĐTDĐ, hơn 1.200 trang tài liệu.

Một chiến công nổi bật khác của các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê là quá trình truy xét, làm rõ 12 đối tượng có hành vi: “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” trong Chuyên án 622G xảy ra vào giữa năm 2022. Trong chuyên án này, cơ quan Công an bắt tạm giam 7 đối tượng, khởi tố tại ngoại 3 đối tượng; đặc biệt là truy bắt thành công đối tượng cầm đầu có lệnh truy nã Trà Hưng Thọ (1996, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về quy án.

Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, qua trò chuyện, trao đổi với lực lượng trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, người viết mới cảm nhận hết những gian truân, vất vả, thậm chí cả những nguy hiểm trong quá trình đấu tranh khám phá các chuyên án. Tuy vậy, với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm không ngoài mục đích giữ vững sự bình yên cho cộng đồng xã hội là niềm vui của mỗi người lính trinh sát hình sự.

PHƯƠNG LAN