Tròn 1 năm sự khởi đầu của đại dịch toàn cầu

Thứ năm, 19/11/2020 14:55

Một năm trước, virus SARSCoV-2 lần đầu được ghi nhận lây nhiễm sang người, đánh dấu sự khởi đầu của một đại dịch toàn cầu cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 1,34 triệu người và khiến 55,9 triệu người mắc bệnh.

Một bệnh nhân nghi mắc Covid-19 nhập viện tại New York vào ngày 17-11.   Ảnh: Reuters

Dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc cho thấy ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 đầu tiên của nước này được ghi nhận vào ngày 17-11-2019. Dẫn dữ liệu của chính phủ Trung Quốc, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin người mắc Covid-19 đầu tiên tại quốc gia này là một người dân 55 tuổi sống tại tỉnh Hồ Bắc.

Kể từ ca bệnh lần đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh tại hầu hết các nước trên thế giới và cho đến nay vẫn không ngừng lan rộng.

Pháp vượt mốc 2 triệu bệnh nhân

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng tại nhiều nước Châu Âu. Cho đến nay, “Lục địa Già” đã ghi nhận gần 14,5 triệu ca mắc Covid-19, trở thành khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất trên thế giới khi chiếm tới hơn 26% tổng số bệnh nhân trên toàn thế giới.

Ngày 17-11, Pháp đã trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên vượt mốc 2 triệu ca, cho dù đợt phong tỏa toàn quốc lần hai từ ngày 30-10 đã phần nào hạn chế được tốc độ lây nhiễm. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran khẳng định nước này đang dần kiểm soát tốc độ lây lan của virus SARSCoV-2, nhưng chưa sẵn sàng để nới lỏng lệnh phong tỏa hiện nay. Mặc dù số ca mắc mới hằng ngày ít hơn, nhưng số bệnh nhân Covid-19 nhập viện đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc Covid-19 (sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil), với 2.036.755 ca mắc và đứng thứ 3 ở Châu Âu về số ca tử vong (sau Anh và Italia) - 46.273 ca.

Ngày 17-11, Anh cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 theo ngày cao nhất kể từ ngày 5-6. Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế, số ca tử vong tại nước này trong 24 giờ qua tăng cao kỷ lục - 598 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 52.745 trong tổng số 1.410.732 bệnh nhân. Anh trở thành nước đứng thứ 5 thế giới về số ca tử vong do Covid-19. Hiện vùng England đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài một tháng cho đến ngày 2-12. Theo quy định này, toàn bộ cửa hàng không thiết yếu, quán rượu, nhà hàng và phòng tập gym, đều phải đóng cửa, chỉ có trường học được phép hoạt động.

Canada báo động tình trạng quá tải bệnh viện

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo tình hình dịch bệnh ở quốc gia Bắc Mỹ này vẫn “nghiêm trọng”, đòi hỏi người dân cần nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho tới khi có vaccine phòng bệnh.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng với tốc độ đáng báo động ở nhiều khu vực tại Canada, cho dù các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đã được áp dụng. Tính đến trưa ngày 17-11 (giờ địa phương), Canada có 304.477 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 11.063 ca tử vong.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam cho biết, số bệnh nhân mắc Covid-19 với các triệu chứng nặng đang gia tăng. Nhu cầu giường bệnh và cơ sở điều trị tích cực trong thời gian tới có nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm mới liên tiếp tăng cao. Hiện một số bệnh viện tại Manitoba, Ontario và Quebec không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Tại Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, số ca nhiễm mới trong ngày luôn nằm trên mức 1.000 ca trong 12 ngày liên tiếp vừa qua.

Dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trên hầu hết các vùng của Canada khi thời tiết lạnh giá và mùa cúm đang tới. Theo một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Canada cần có một chiến lược mới, với các biện pháp quyết liệt hơn để giảm số ca mắc Covid-19, như tạm thời phong tỏa nền kinh tế trong hai tuần.

Các bang của Mỹ cầu cứu

Các hiệp hội y bác sĩ Mỹ ngày 18- 11 đã viết thư kêu gọi chính phủ chia sẻ thông tin Covid-19 với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden, người được truyền thông dự báo là đã đắc cử tổng thống Mỹ, trong bối cảnh đại dịch diễn biến xấu. Các nhân viên y tế cho rằng cần chia sẻ thông tin để tránh những trì hoãn không cần thiết trong đối phó đại dịch, trong khi nhiều bang ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Lá thư được gửi một ngày sau khi ông Biden cảnh báo rằng “nhiều người nữa sẽ chết” nếu Tổng thống Trump tiếp tục ngăn chặn sự chuyển giao êm thấm. Covid-19 đã làm hơn 250.000 người tử vong tại Mỹ, trong hơn 11 triệu ca nhiễm. Nhu cầu được hỗ trợ trở nên bức thiết hơn khi dịch bệnh hoành hành trở lại tại các bang. Số ca tại California và Texas đã vượt một triệu.

Các thống đốc bang khắp nước Mỹ đề nghị chính quyền liên bang trợ giúp khi Covid-19 gia tăng trở lại và vaccine vẫn còn xa vời. Trong cuộc họp trực tuyến với các thống đốc Dân chủ các bang Trung Tây hôm 17-11, thống đốc Wisconsin Tony Evers kêu gọi thực hiện phần tiếp theo của Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Covid-19 đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 3.

Casey Katims, phát ngôn viên của thống đốc Washington Jay Inslee, cho hay tình hình bang này cũng rất nghiêm trọng và không thể chờ cho đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ vào ngày 20-1. “Chúng tôi cần giúp đỡ trước cuối năm nay”, Katims nói. Trong một cuộc họp báo cùng ngày, thống đốc bang Maryland Larry Hogan, một thành viên đảng Cộng hòa, đưa ra lời cầu cứu tương tự. “Mọi người ở cả hai phe tại Washington cần xích lại gần nhau và làm điều này vì người dân Mỹ”, ông nói. Tại bang Colorado, thống đốc Jared Polis, một thành viên đảng Dân chủ, kêu gọi phiên họp đặc biệt nhằm đưa ra một gói kích thích cho bang trị giá 220 triệu USD.

Làn sóng lây nhiễm mới trên diện rộng tại Nhật Bản, Hàn Quốc

Phát biểu tại một cuộc họp ở Thượng viện ngày 17-11, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nhận định nước này đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới dịch Covid-19 và có nhiều khả năng lần bùng phát này nghiêm trọng hơn so với làn sóng thứ hai đã xảy ra trong mùa hè. Bộ trưởng Nishimura cho biết, ông đã yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành xét nghiệm PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2 ở tất cả các bệnh viện và nhà dưỡng lão tại những điểm nóng có nhiều người nhiễm bệnh.

Cùng ngày, giới chức y tế Nhật Bản đã xác nhận thêm 1.699 ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn quốc. Số ca tử vong do Covid-19 trong ngày 17-11 là 14 ca, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh tại nước này lên 1.933. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố này đang cân nhắc khả năng nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên mức cao nhất. Theo nhật báo Nikkei, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp của các chuyên gia y tế dự kiến vào ngày 19-11.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 đã vượt con số 300 ca/ngày, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8 vừa qua, khiến cơ quan y tế sở tại phải đưa ra cảnh báo về một đợt tái bùng phát mới trên diện rộng. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 18- 11, cho biết nước này đã ghi nhận thêm 313 ca mắc mới, trong đó 245 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 29.311 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 29-8, số ca nhiễm mới tại nước này vượt mức 300 ca/ngày và là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới tăng trên 200 ca/ngày.

AN BÌNH