Trong 4 nạn nhân vụ máy bay Bell-505 rơi, có 3 người trong một gia đình ở Đà Nẵng

Thứ năm, 06/04/2023 10:39
4 du khách tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải (Hải Phòng) được xác định trú tại TP Đà Nẵng, trong đó 3 người trong một gia đình.

Sáng 6- 4, người dân tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tập trung khá đông tại nhà đôi vợ chồng xấu số Hồ Tá Lực (1964) và vợ Nguyễn Thị Hội (1963), số 422 đường Tôn Đản để chia sẻ nổi đau cùng gia đình, người thân.

Rất đồng người dân đến chia sẻ nổi đau với gia đình nạn nhân
Ngôi nhà số 422 Tôn Đản của vợ chồng ông Lực

Theo một hàng xóm chia sẻ: "Sáng ngày 5- 4, hai vợ chồng anh Lực còn đi tắm biển ở Đà Nẵng về; trưa cùng ngày thì họ cùng với vợ chồng cô con gái là Hồ Thị Thanh H. (1995) và em gái ông lực là Hồ Thị Oanh (1971) ra sân bay Đà Nẵng đi du lịch các tỉnh phía Bắc. Nào ai ngờ được vợ chồng ông Lực và cô Oanh lại gặp nạn thương tâm thế". Được biết, vợ chồng ông Lực có 3 người con, gồm: Hồ Tá T. (1985), Hồ Thị Bích Th. (1990) và Hồ Thị Thanh H. (1995). Cuộc sống của đôi vợ chồng xấu số này cũng khá an nhàn, con cái đã yên bề gia thất.

Người thân của đôi vợ chồng xấu số chuẩn bị các thủ tục để đón thi thể về

Bà Lê Thị Ánh Tuyết- Bí thư Chi bộ Khu dân cư 6, phường Hòa An, cho biết, 3 trong số nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng ngoài vợ chồng ông Lực còn có em gái ông Lực là chị Hồ Thị Oanh (1972); cùng 1 người nữa ở quận Hải Châu. "Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân", bà Tuyết cho biết.

Được biết, sau khi nghe tin dữ bố mẹ gặp nạn, anh Hồ Tá T. cùng người thân đã tức tốc ra Hải Phòng lo các thủ tục liên quan để đưa thi thể bố mẹ và người cô về Đà Nẵng mai táng.

Rất đồng người dân đến chia sẻ nổi đau với gia đình nạn nhân

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 5-4, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải phòng, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn. Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm, Chu Quang Minh (1964), phi công; 4 du khách người Đà Nẵng gồm: ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực), Hồ Thị Oanh (1962, em ông Lực) và bà Phạm Thị Bê (1958, trú quận hải Châu, TP Đà Nẵng).

Xuân Sơn