Trồng cây xanh tại Khu di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang

Thứ ba, 27/02/2024 08:45
Thực hiện công văn số 84 của UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) về việc “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2024, UBND phường Khuê Trung vừa tổ chức dâng hương, trồng mới 40 cây hoa Mai tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nghĩa Trủng Hòa Vang.
Lãnh đạo quận Cẩm Lệ tham gia trồng cây hoa Mai tại Nghĩa Trủng Hòa Vang.
Lãnh đạo quận Cẩm Lệ tham gia trồng cây hoa Mai tại Nghĩa Trủng Hòa Vang.

Được biết, Nghĩa Trủng Hòa Vang được thành lập đầu tiên vào tháng 5 năm Tự Đức thứ 19 (1866) ở xứ Trủng Bò, làng Nghi An, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang. Đây là nơi quy tập hài cốt các tướng sĩ vị quốc vong thân trong buổi đầu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công vào Đà Nẵng (1858-1860). Vào khoảng năm 1925 - 1926, khi Thực dân Pháp xây dựng sân bay Đà Nẵng, Nghĩa Trủng phải dời về khu Vườn Bá, xứ Trảng dài, làng Khuê Trung. Đến năm 1962, quân đội Mỹ mở rộng sân bay Đà Nẵng về phía Nam, Nghĩa Trủng lại phải dời đến khu vực Bình Hòa I, phường Khuê Trung, quận Hải Châu (nay là tổ 39, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Đinh Nga