Trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman bị dẫn độ sang Mỹ

Thứ bảy, 21/01/2017 13:29

(Cadn.com.vn) - Trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman, ngày 20-1 đã đến New York sau khi Mexico quyết định dẫn độ y sang Mỹ.

Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được thực hiện xung quanh nhà tù Manhattan, nơi Guzman bị giam giữ. Cầu Brooklyn sẽ đóng cửa trong khi trùm ma túy được đưa đến tòa án.

Mexico cho biết đây là món quà cuối cùng giành cho Tổng thống Barack Obama, cũng như là hành động thể hiện thiện chí với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một quan chức Mexico khẳng định, động thái này để ghi nhận nỗ lực của ông Obama trong việc xử lý Guzman. Nó cũng cho thấy Mexico luôn sẵn lòng chuyển các nguồn thông tin giá trị về thế giới tội phạm cho các cơ quan hành pháp Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã bày tỏ “lòng biết ơn chính phủ Mexico vì đã hợp tác và hỗ trợ nhằm đảm bảo dẫn độ Guzman đến Mỹ”.

Guzman được hộ tống từ máy bay ra xe tại Sân bay Long Island MacArthur
trước khi được chuyển đến nhà tù ở Manhattan.  Ảnh: CNN

Không bị tử hình

Guzman và nhiều trùm ma túy khác của băng đảng Sinaloa bị truy tố vào năm 2009 tại Tòa án Quận Brooklyn về tội âm mưu nhập hơn 120 tấn cocaine vào Mỹ từ năm 1990-2005. Chúng bị cáo buộc tội vận chuyển và lấy ma túy từ các tổ chức ma túy Colombia khác nhau.

Guzman phải đối mặt với 6 cáo trạng tại Mỹ. Y bị cáo buộc các tội danh rửa tiền, buôn bán ma túy, bắt cóc và giết người tại thành phố Chicago, Miami và New York. Ngoài ra, y phải đối mặt với nhiều tội danh ở các bang Arizona, California, Texas, Illinois, New York, Florida và New Hampshire. Tên trùm này sẽ bị xét xử tại bang Texas và California. Bộ Ngoại giao Mexico cho biết họ đã nhận được sự đảm bảo nếu bị kết tội, Guzman sẽ không phải nhận án tử hình bởi Mexico phản đối án tử hình.

Lãnh đạo băng đảng Sinaloa khét tiếng là một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Năm 2001, y trốn thoát khỏi một nhà tù ở Jalisco khi trốn trong một giỏ quần áo đem đi giặt ủi. Guzman bị bắt vào tháng 2-2014, nhưng lại tiếp tục trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano vào tháng 7- 2015 nhờ một đường hầm bên dưới buồng giam. Y bị bắt lại vào tháng 1- 2016, và bị chuyển đến nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, gần biên giới với Mỹ.

Buôn bán ma túy  vẫn tiếp tục

Báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hoạt động buôn lậu ma túy, cần sa, cocaine và ma túy đá từ Mexico vào Mỹ là một ngành công nghiệp có lợi nhuận từ 19 đến 20 tỉ USD mỗi năm. Băng đảng Sinaloa có truyền thống đứng ra tổ chức phân phối trong ngành công nghiệp này nhờ vào chiến lược kinh doanh tinh vi của trùm Guzman và sự kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường buôn lậu của Sinaloa.

Một báo cáo của Hải quan và Biên phòng dựa vào phân tích dữ liệu thu giữ dọc theo biên giới giai đoạn 2009-2010 cho thấy, “việc loại bỏ nhân sự chủ chốt không tác động đáng kể đến dòng chảy ma túy từ Mexico vào Mỹ”. Guzman cũng từng tuyên bố rằng việc buôn bán ma túy sẽ không bao giờ chấm dứt kể cả khi y chết. “Kể cả khi tôi chết, buôn lậu ma túy cũng sẽ không hề sụt giảm” - trùm Guzman tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10-2015.

Việc Guzman bị dẫn độ sang Mỹ có thể mở ra hai cuộc chiến: cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trong băng đảng Sinaloa và nỗ lực của các băng đảng khác nhằm giành lấy lãnh thổ. Zambada là một nhân vật có tiếng trong Sinaloa. Nhưng mối đe dọa trực tiếp nhất đến từ băng đảng Jalisco, một cựu đồng minh của Sinaloa. Jalisco xem việc dẫn độ là một điểm yếu của Sinaloa.

An Bình (Theo CNN, AFP)