Trùm ma túy Mexico vượt ngục như phim

Thứ ba, 14/07/2015 10:57

(Cadn.com.vn) - Hôm 12-7, trùm ma túy khét tiếng nhất của Mexico, Joaquin "El Chapo" Guzman lại trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo giới chức an ninh, y thoát khỏi nhà tù thông qua đường hầm được đào ngay dưới buồng giam. Đây là lần vượt ngục thứ hai của y trong 14 năm qua, động thái chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Đường hầm dưới nhà tù

Trong cuộc họp báo tối 12-7, Ủy viên Ủy ban An ninh Quốc gia (CNS) Monte Alejandro Rubido cho biết, Guzman lẻn ra khỏi nhà tù thông qua đường hầm dưới lòng đất dài hơn 1,5km, mà điểm kết thúc nằm gần những tòa nhà ở gần một thị trấn bị bỏ hoang.

Guzman, người từng trốn khỏi nhà tù vào năm 2001, được nhìn thấy lần cuối cùng bằng camera an ninh trong khu vực tắm lúc 8 giờ 52, sau đó biến mất. Trùm tội phạm, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Mỹ và từng xuất hiện trong danh sách các tỷ phú của Forbes, biến mất vào thời điểm bảo vệ đi đến buống giam của y.

"Đây là một vết đen khổng lồ cho chính quyền của ông Pena Nieto. Nếu Guzman trở lại địa bàn đồi núi mà y biết rất rõ ở bang Sinaloa... khó có thể bắt y một lần nữa", ông Mike Vigil, cựu Giám đốc các hoạt động toàn cầu của Cơ quan chống ma túy Mỹ, cho biết. Bên dưới cái lỗ rộng 50cm trong khu vực nhà tắm buồng giam, bảo vệ tìm thấy cái thang đi xuống khoảng 10m vào đường hầm cao khoảng 1,7m, rộng 70-80cm.

Lối thoát nhanh chóng bị phong tỏa. Ông Rubido cho biết, 18 quan chức trại giam đang bị thẩm vấn. Bên ngoài nhà tù Altiplano, và ở tại khu vực những tòa nhà bỏ hoang, lực lượng an ninh đã bao vây khu vực. Trong khi cuộc truy lùng vẫn đang diễn ra, ông Nieto ra lệnh điều tra xem liệu các công chức đã giúp Guzman thoát khỏi nhà tù. "Không còn nghi ngờ đây là một điều sỉ nhục đối với bang Mexico, nhưng tôi tin rằng các tổ chức... có thể bắt lại tên tội phạm này", ông Nieto tuyên bố.

Guzman là một trong những tên trùm tội phạm hàng đầu thế giới, chỉ huy băng đảng buôn lậu ma túy Sinaloa. Sinaloa hoạt động trải dài theo bờ biển Thái Bình Dương, đưa cocaine, cần sa và methamphetamine trị giá hàng tỷ USD vào Mỹ và những nơi xa xôi như Châu Âu và Châu Á. Tổng chưởng lý Mỹ Loretta Lynch lưu ý, Guzman cũng đang đối mặt với nhiều cáo buộc buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức tại Mỹ. Washington hiện đang giúp đỡ Mexico trong cuộc truy tìm lần này. Hiện, các lực lượng an ninh đang nỗ lực tìm kiếm các con đường gần nhà tù.

Lực lượng an ninh Mexico tìm kiếm khu vực xung quanh nhà tù. Ảnh: Dailymail

Không thể tha thứ

Vụ trốn thoát xảy ra ở bang Mexico, quê nhà của Tổng thống Nieto, người từng tuyên bố sẽ tuyên chiến với bạo lực băng đảng, vốn giết chết hơn 100.000 người kể từ năm 2007.           

Tổng thống Mexico phải chịu áp lực ngày càng tăng về cam kết nhổ tận gốc nạn tham nhũng sau khi bị lôi kéo vào một chuỗi các xung đột lợi ích. Trước khi ông Nieto thắng cử, các chính trị gia trong đảng Cách mạng thể chế (PRI) nhạo báng các đối thủ bảo thủ để cho Guzman trốn thoát lần đầu, và cam kết sẽ không để điều đó xảy ra trong thời gian PRI cầm quyền. Vài ngày sau khi Guzman bị bắt vào năm 2014, ông Nieto nói việc y trốn thoát sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bên trong đường hầm mà Guzman sử dụng để trốn thoát, bảo vệ phát hiện xe máy gắn trên thanh ray, có thể được sử dụng để đào đất cũng như đưa không khí vào đường hầm. Trong thập kỷ qua, hàng chục đường hầm được các băng đảng buôn lậu ma túy xây dựng bất hợp pháp qua biên giới Mỹ-Mexico, với hơn 100 đường hầm được tìm thấy kể từ năm 2007. Nhưng thâm nhập vào nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico như thế này là thách thức quá táo bạo.

Vụ trốn thoát lần này cũng có thể làm gây căng thẳng trong quan hệ với Mỹ, nước muốn dẫn độ Guzman. "Họ lo ngại về mức độ nguy hiểm của y, và họ không tin tưởng các cơ quan chức Mexico có thể ngăn chặn y trốn khỏi nhà tù", ông Alberto Islas, một chuyên gia an ninh tại Trung tâm tư vấn Đánh giá rủi ro, cho biết.

Năm 2001, Guzman đã hối lộ các bảo vệ để giúp y thoát khỏi nhà tù Puente Grande gần thành phố Guadalajara sau khi bị bắt giữ vào năm 1993. Sau 13 năm tự do tung hoành, Guzman bị bắt lại vào tháng 2-2014 tại tiểu bang Sinaloa.

An Bình
(Theo Reuters)