Trump-Obama: Sự khác biệt trong cách giải “bài toán Syria”

Thứ tư, 18/04/2018 10:10

Cả Tổng thống Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama đều có chung một điểm: cảnh báo hành động quân sự nhằm đáp trả cái mà Mỹ cáo buộc là hành động tấn công bằng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad nhằm vào dân thường. Tuy nhiên, có những cách quyết định khác nhau rõ rệt về vấn đề này.

Tổng thống Trump đã ra lệnh mở cuộc không kích nhằm vào Syria vào rạng sáng 14-4, phối hợp với Anh và Pháp, nhằm mục tiêu vào các cơ sở nghiên cứu và lưu trữ vũ khí hóa học. 105 quả tên lửa đã dội xuống mảnh đất Syria trong hơn 70 phút. Đối mặt với một kịch bản tương tự, cựu Tổng thống Obama đã đáp trả với sự kiềm chế hơn rất nhiều.

Năm 2012, ông Obama đã từng nói: “Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng với chính quyền Tổng thống Assad - và cả những phe nhóm khác - rằng, “giới hạn đỏ” của chúng tôi là khi bắt đầu thấy một loạt các vũ khí hóa học di chuyển xung quanh hoặc được sử dụng ở Syria”. Nhưng vào năm 2013, khi ông Assad đã vượt qua “giới hạn đỏ” này, ông chủ Nhà Trắng đã không hành động vội vàng mà “chuyền trái bóng” sang cho Quốc hội, chờ đợi cơ quan lập pháp này cho phép can thiệp quân sự.

Thực tế là, chỉ 4 giờ trước lúc các máy bay chiến đấu Mỹ và Pháp cất cánh khởi động chiến dịch tấn công Syria, Tổng thống Obama bất ngờ thay đổi ý kiến. Tất nhiên, với cương vị là tổng thống, tổng tư lệnh tối cao, ông Obama có quyền ra lệnh tấn công ngay lập tức nhưng ông vẫn cần sự ủng hộ dân chủ và muốn được các thành viên trong Quốc hội bày tỏ mong muốn, tiếng nói của mình và được nhất trí tấn công Syria.

Quốc hội đã không ủng hộ cho hành động quân sự tại Syria và kế hoạch tấn công dừng lại. Đây thật sự là một canh bạc chính trị lớn của ông Obama lúc đó. Chỉ đến năm 2014, Tổng thống Obama mới ra lệnh không kích vào Syria nhưng đó là một phần của một chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố IS.

Cũng tại thời điểm năm 2013, ông Trump từng tuyên bố “Mỹ chẳng có lợi gì” và nói rằng, Tổng thống Obama thật ngu ngốc nếu định tấn công Syria. Nhưng mới đây, hôm 15-4, Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Obama vì không tấn công Syria khi chính quyền ông Assad vượt qua “giới hạn đỏ”. “Nếu Tổng thống Obama hành động từ đó, thảm họa Syria đã kết thúc từ lâu!”, ông Trump viết trên Twitter.         

Tuy nhiên, những phản ứng của ông Obama và ông Trump cũng có điểm tương đồng. Vào năm 2013, ông Trump từng chỉ trích ông Obama vì đã công khai chiến lược tấn công Syria. “Tại sao chúng ta không thể im lặng? Nếu tấn công, chúng ta hãy hành động bất ngờ!”, ông Trump nói lúc đó. Tuy nhiên, thực tế là, ngay trước khi dội bom Syria, Tổng thống Trump cũng liên tục cảnh báo rằng, “tên lửa sẽ đến Syria”.

THANH VĂN